Sáng nay (18/9), Trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức Khai giảng năm học 2024-2025.

Lễ khai giảng không nhận hoa chúc mừng

Đây là lễ khai giảng đầu tiên mà Trường Đại học Ngoại thương không nhận hoa chúc mừng từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đối tác nhằm thể hiện sự chia sẻ và tấm lòng hướng tới đồng bào chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, lũ lụt do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra. Thay vào đó, nhà trường mong muốn nhã ý chúc mừng của các cá nhân, tập thể sẽ được chuyển thành sự đóng góp, ủng hộ cho các hoạt động cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương kêu gọi tất cả thầy cô, viên chức nhà trường cùng các em sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt và xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

“Mỗi hành động nhỏ, mỗi đóng góp của chúng ta đều có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Hệ sinh thái của từng cá nhân chắc chắn đóng góp vào xây dựng một xã hội mạnh mẽ, bền vững hơn”, thầy Bùi Anh Tuấn khẳng định.

Tại sân khấu Lễ Khai giảng, chỉ có một lẵng hoa được Trường ĐH Ngoại thương chuẩn bị - Lẵng hoa "Sẻ chia và trao gửi yêu thương" kèm theo thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để các đại biểu, thầy cô giáo cùng các em sinh viên có thể chủ động góp sức, giúp đỡ đồng bào các địa phương chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, lũ lụt cũng như các cá nhân/hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Lẵng hoa này cũng được đặt cố định trong khuôn viên của Nhà trường để lan tỏa tinh tinh thần vì cộng đồng.

Dấn thân để tạo nên sự khác biệt

Tại Lễ khai giảng, Trường ĐH Ngoại thương đã trao giấy khen và huy chương cho 7 tân thủ khoa toàn quốc và thủ khoa toàn trường, cũng như các sinh viên tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa của năm học 2023 - 2024.

Mùa tuyển sinh 2024, Trường ĐH Ngoại thương tiếp tục thu hút nhiều sinh viên có điểm đầu vào cao, Thủ khoa toàn quốc đăng ký theo học. Đặc biệt, 2 Thủ khoa toàn quốc tổ hợp D02 và D06 đều chọn đăng ký học Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Ngoại Thương. Đó là em: Dương Thị Phương Thảo (Thủ khoa toàn quốc tổ hợp D02 với 28.1 điểm) và em Hoàng Dương Nhật Anh (Thủ khoa toàn quốc tổ hợp D06 với 28.1 điểm).

Em Lại Hoài Lam – tân sinh viên K63, Chương trình Kinh tế đối ngoại Chất lượng cao (Á khoa toàn quốc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Thủ khoa đầu vào toàn trường nhiều tổ hợp) chia sẻ: trở thành sinh viên của Ngoại thương mở ra cho em và các bạn một hành trình mới với nhiều cơ hội nhưng không ít thử thách.

Theo Hoài Lam, trên con đường học tập, mỗi sinh viên có thể trao cho mình quyền được “không biết”, bởi những gì chúng ta biết chỉ là một phần rất nhỏ trong biển kiến thức vô hạn. Tuy vậy, điều đó không quan trọng bằng thái độ của bản thân đối với những nghi vấn trong tâm hồn và những thử thách trong cuộc sống.

Trong tương lai sắp tới, với sự đồng hành của các thầy cô và các anh chị, Hoài Lam tin rằng tân sinh viên K63 sẽ nhanh chóng hoà nhịp vào hành trình chinh phục những điều đã từng “không biết” để làm chủ được tương lai của chính mình”.

Nhắn nhủ tới các tân sinh viên khóa 63, PGS.TS Bùi Anh Tuấn chia sẻ, ở “ngôi nhà” Ngoại thương, các em sẽ được gặp gỡ rất nhiều người, tiếp cận những lĩnh vực mới và thử sức với những điều tốt đẹp chưa bao giờ nghĩ đến.

Do đó, thầy khuyến khích tân sinh viên chủ động, dũng cảm, thử thách bản thân với những hoạt động, câu lạc bộ và cơ hội học tập mới. Đừng ngại thất bại, vì chính những thất bại sẽ dẫn dắt các em đến với những thành công lớn hơn. Những năm tháng sinh viên chính là cơ hội để hiểu rõ hơn về chính mình và xác định rõ ràng mục tiêu cho mình.

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho rằng, hành trình khám phá bản thân không thể tách rời khỏi việc xây dựng một hệ sinh thái cá nhân. Đó là một mạng lưới các kết nối và mối quan hệ vững chắc, là chìa khóa để thành công trong học tập và cuộc sống. Những kết nối với thầy cô, bạn bè, anh chị khoá trên, những người cùng chí hướng, các chuyên gia trong lĩnh vực mình quan tâm, giúp các em mở rộng tầm nhìn và thúc đẩy sự phát triển cá nhân.

“Vì thế hãy chủ động kết nối, khám phá bản thân để xây dựng hệ sinh thái của chính mình. Hơn nữa, trường đại học không chỉ là nơi trau dồi tri thức, mà còn là nơi các em có thể đóng góp và làm thay đổi cộng đồng xung quanh. Tham gia vào các hoạt động xã hội, các dự án cộng đồng và các phong trào thiện nguyện chính là sự dấn thân giúp ích cho người khác và làm phong phú thêm trải nghiệm học tập của các em”.

Thầy hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương mong muốn các bạn sinh viên giữ vững niềm tin vào khả năng của mình và kiên định với mục tiêu đã đề ra. “Các Thầy cô và cán bộ của nhà trường cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ các em học tập, rèn luyện, xây dựng hệ sinh thái cá nhân để định hình tốt nhất cho tương lai của mình”.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn mong muốn tân sinh viên bước vào trường ĐH với lòng nhiệt huyết và tinh thần sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới. Ông nhắn nhủ các em “hãy tận dụng tối đa từng khoảnh khắc, học hỏi và phát triển không ngừng; là những người khám phá, những người kết nối, và những người dấn thân để tạo nên sự khác biệt!”.

Như mọi năm, tại Lễ Khai giảng đã diễn ra nghi thức trao cờ truyền thống từ đại diện Thủ Khoa và Sinh viên tiêu biểu Khóa 59 tốt nghiệp năm 2024 tới các Thủ khoa đầu vào đại diện cho Khóa 63./.