Trước đó, Bộ GD-ĐT hướng dẫn, thí sinh lớp 12 năm học 2025-2026 thực hiện đăng ký trực tuyến bằng tài khoản và mật khẩu do nhà trường cấp. Thí sinh tự do đã tốt nghiệp đăng ký trực tuyến bằng tài khoản VNeID thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.
Trước khi đăng ký chính thức, thí sinh lớp 12 cần in mẫu phiếu đăng kí, điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm và cán bộ hướng dẫn.
Đặc biệt, thí sinh phải kiểm tra chính xác thông tin về bài thi, môn thi vì sau 17h ngày 5/5 sẽ không được phép điều chỉnh. Ảnh tải lên hệ thống phải là ảnh màu cỡ 4x6cm, kiểu căn cước công dân, được chụp trong thời gian không quá 6 tháng, có độ phân giải tối thiểu 400x600 pixels.
Thí sinh điền đầy đủ thông tin cá nhân gồm căn cước công dân, số điện thoại, email và họ tên, điện thoại, địa chỉ người liên hệ. Những thông tin này sẽ theo thí sinh đến khi xét tuyển đại học xong. Vì vậy, thông tin phải chính xác tuyệt đối, không được sai sót để tránh những đáng tiếc sau này.
Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến theo quy định và nộp hồ sơ minh chứng hưởng ưu tiên cho điểm tiếp nhận hồ sơ. Sau khi hoàn thành rà soát, điểm tiếp nhận hồ sơ in phiếu đăng ký dự thi và ký tên, đóng dấu và trả 1 bản cho thí sinh.
Thí sinh lưu giữ phiếu đăng ký dự thi được bàn giao lại để nhận giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi.
Trong trường hợp có những sai sót thông tin đăng ký dự thi hoặc bị thất lạc giấy báo thi thí sinh đem phiếu đăng ký dự thi này trực tiếp tới điểm thi vào buổi tập trung phổ biến quy chế để đề nghị sửa chữa sai sót và làm thủ tục dự thi.
Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp phải khai thông tin giống nhau ở trên bì đựng phiếu đăng ký dự thi và bản phiếu đăng ký dự thi giao lại cho thí sinh rồi nộp cho nơi tiếp nhận hồ sơ kèm theo 2 ảnh cỡ 4x6 kiểu thẻ căn cước công dân.
Riêng đối với thí sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông/giáo dục thường xuyên nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT, bằng trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh phải nộp bổ sung bản sao 2 mặt thẻ căn cước công dân trên 1 mặt của tờ giấy A4.
Bên ngoài bì đựng phiếu đăng ký dự thi phải được công an xã/phường nơi thí sinh đang cư trú ký tên và đóng một dấu để xác nhận nhân thân thí sinh.
GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) lưu ý, thí sinh có khoảng thời gian 10 ngày để thực hiện việc đăng ký thi tốt nghiệp THPT vì vvậy cần nghiên cứu kỹ quy chế, kê khai đúng trên hệ thống phần mềm.
"Ngoài hai môn thi bắt buộc Toán, Ngữ văn, thí sinh cần lưu ý hai môn thi lựa chọn, cân nhắc rất kỹ đúng sở trường, năng lực và phù hợp với nguyện vọng xét tuyển đại học sau này. Nếu có vấn đề gì khó khăn cần trao đổi với nhà trường để đảm bảo việc đăng ký chính xác", ông Chương chia sẻ.
Cũng theo đại diện Bộ GD-ĐT, với khoảng 1,5 tháng nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra, thí sinh giữ gìn sức khỏe, bám sát kế hoạch của nhà trường trong việc ôn thi; đặc biệt cần phân phối thời gian hợp lý cho từng môn, không nên tự tạo áp lực cho bản thân.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10/6 đến ngày 13/6. Trong đó, hai ngày 11-12/6, thí sinh làm bài thi chính thức các môn. Bộ GD-ĐT cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục giữ ổn định như năm 2025. Định dạng, cấu trúc đề thi và đề thi minh họa đã được công bố từ năm 2024, giữ ổn định cho cả năm 2025 và 2026.
Ngoài 2 môn thi bắt buộc gồm Toán và Ngữ văn, thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn từ các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Trong đó, Ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.
Cấu trúc định dạng đề thi vẫn theo định hướng đánh giá năng lực, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cấp độ tư duy là 40% mức độ nhận biết, 30% mức hiểu và 30% mức vận dụng. Đề thi tăng cường liên hệ, vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tế, đặc biệt trong những nội dung phân hóa, nhằm đánh giá đúng năng lực học sinh.
GSTS. Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là tăng cường phân cấp, giảm áp lực cho các Sở GD-ĐT. Tích hợp nhiều giấy tờ như: giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi, thẻ dự thi... vào một.
Bên cạnh đó, giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.
Quy trình chấm phúc khảo cũng được điều chỉnh nhằm tăng cường hiệu quả, chất lượng; theo đó quy định tất cả các bài thi có thay đổi điểm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại trong ban chấm thi.
Với các thí sinh tự do, tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã bố trí 6 điểm tiếp nhận hồ sơ gồm: Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Trung học phổ thông chuyên Sơn Tây, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân, Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Trãi-Thường Tín, và Trường Trung học phổ thông Liên Hà.
