Chiều 26/6, với sự đồng thuận và nhất trí cao, Quốc hội đã thông qua hai nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy công bằng giáo dục và chăm lo cho thế hệ trẻ.

Cụ thể, Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân sẽ chính thức áp dụng từ năm học 2025-2026. Đây là bước đi cần thiết, tạo cơ sở pháp lý kịp thời để thực hiện chính sách miễn, hỗ trợ học phí theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị, trong bối cảnh Luật Giáo dục sửa đổi chưa thể có hiệu lực ngay từ năm học tới.

Nghị quyết được chỉnh lý bao quát đầy đủ các nhóm đối tượng, áp dụng cho trẻ em mầm non từ 3 tháng đến 6 tuổi, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục thường xuyên, không phân biệt công lập, dân lập hay tư thục. Chính sách cũng mở rộng cho người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam.

Đặc biệt, chính sách miễn, hỗ trợ học phí không chỉ giới hạn cho nhóm khó khăn mà được áp dụng với tất cả học sinh, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ. Về mức hỗ trợ, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định theo khung học phí Chính phủ quy định, nhưng không vượt mức thu của các cơ sở dân lập, tư thục trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chính sách khoảng 30,6 nghìn tỷ đồng/năm, đã có phương án bố trí từ các nguồn hợp pháp và ngân sách nhà nước, với sự hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các địa phương khó khăn.

Song song với đó, Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền, thúc đẩy công bằng xã hội và phát triển bền vững. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho nhóm trẻ này. Việc triển khai được thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện từng địa phương, không phân biệt loại hình trường, lớp.

Chính phủ cam kết bảo đảm ngân sách thực hiện theo phân cấp quản lý, hỗ trợ đặc biệt cho các địa phương khó khăn, đồng thời huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp. Chính phủ cũng dự kiến bổ sung hơn 21.000 biên chế giáo viên mầm non, nâng phụ cấp ưu đãi nghề, miễn học phí, điều chỉnh chính sách ăn trưa cho trẻ mẫu giáo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Bên cạnh đó, Nghị quyết yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, tăng cường truyền thông, vận động để bảo đảm mọi trẻ em đều được đến trường.

Việc đồng loạt thông qua hai nghị quyết lớn về giáo dục không chỉ tháo gỡ gánh nặng tài chính cho các gia đình mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong thực hiện công bằng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo cho thế hệ tương lai, nhất là ở những vùng còn nhiều khó khăn.