Từ năm 2019, nắm bắt được lợi thế và xu hướng ứng dụng công nghệ trong giáo dục, Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) là đơn vị đi đầu khi quyết định thành lập khoa Công nghệ giáo dục. Đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã quyết định mở thêm những nhánh ngành trong nhóm ngành công nghệ giáo dục và tâm lý học lâm sàng có ứng dụng AI.

"Khi AI tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống, việc mở các nhánh ngành này hướng tới mục đích làm sao có thể ứng dụng sâu rộng hơn AI trong các lĩnh vực khác nhau của giáo dục", GS.TS Nguyễn Quý Thanh - Hiệu trường ĐH Giáo dục (ĐHQGHN) cho biết.

Về việc mở ngành mới đáp ứng yêu cầu xã hội, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng Đại học Phenikaa cho biết năm nay trường mở thêm 9 ngành mới nhằm đáp ứng cho thị trường lao động trong thời gian tới như: ngành hệ thống điện tử thông minh, truyền thông đa phương tiện, kiểm toán, ngành hộ sinh, ngành luật kinh doanh, luật khoa học, luật quốc tế.

Để đảm bảo chất lượng cho những chương trình đào tạo mới, Đại học Phenikaa đã thu hút được các nhà khoa học giỏi đang làm việc ở nước ngoài, đồng thời kiên quyết đảm bảo 30-50% thời gian đào tạo dành cho trải nghiệm, thực hành với đầy đủ phòng thí nghiệm, bệnh viện, tài liệu mô phỏng để sinh viên có điều kiện thực tập.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, năm nay Đại học Bách Khoa Hà Nội tuyển một vạn sinh viên ở các lĩnh vực đào tạo khoa học công nghệ trong danh mục ngành nghề ưu tiên cho Cách mạng công nghiệp 4.0 và tập trung cho các chương trình đào tạo kỹ sư chuyên sâu đặc thù với chuẩn đầu ra bậc 7 tương đương với trình độ sau ĐH.

Tính đến thời điểm này Đại học Gia Định, TP HCM có 54 ngành và chuyên ngành đào tạo. TS Luật sư Trịnh Hữu Chung, Phó hiệu trưởng cho biết, với triết lý ứng dụng đại chúng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu xã hội. Năm 2025, Đại học Gia Định sẽ mở thêm 4 ngành đào tạo đó là Răng hàm mặt, trí tuệ nhân tạo, tâm lý học, ngôn ngữ Trung quốc và dự kiến sẽ mở ngành điều dưỡng và phục hồi chức năng.

Theo TS Trịnh Hữu Chung, các chương trình học đều được xây dựng bài bản đón đầu xu thế, trang bị cho sinh viên năng lực cạnh tranh ngay sau khi tốt nghiệp. Đây là những lĩnh vực mang tính ứng dụng cao phù hợp với xu thế phát triển của đất nước. Việc mở ngành học mới không chỉ góp phần đa dạng hóa chương trình đào tạo của Đại học Gia Định mà còn khẳng định vai trò chủ động linh hoạt của nhà trường trong việc thích ứng với thời đại, đặc biệt trước bối cảnh nước ta đang chuyển mình sang kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu.

Theo TS Trần Khắc Thạc - Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Thủy Lợi, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao theo tinh thần chuyển đổi số của Đảng nhà nước, năm 2025, trường mở thêm 4 chương trình đào tạo mới: Công nghệ tài chính, Công nghệ bán dẫn thiết kế vi mạch, Kế toán tích hợp và Kỹ thuật xây dựng đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị.

Trong đó, hai chương trình đào tạo Công nghệ bán dẫn và thiết kế vi mạch, Kỹ thuật xây dựng đường sắt cao tốc và đường sắt đô thị ra đời theo định hướng đón đầu cho chiến lược phát triển dài hạn của đất nước, đặc biệt hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam, đường sắt cao tốc Việt Trung, xuyên Á…

Trong khi đó, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa tổ chức họp thường trực Hội đồng Khoa học Đào tạo thẩm định 06 đề án mở chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Y Dược. Các chương trình được nhà trường xây dựng theo định hướng ứng dụng kết hợp giữa lý thuyết chuyên sâu và thực hành lâm sàng, đáp ứng nhu cầu đào tạo đối với các chuyên ngành quan trọng trong lĩnh vực y khoa.

Đây là các chương trình thạc sĩ chuyên ngành được mở trên cơ sở 2 ngành thạc sĩ Nội khoa và thạc sĩ Ngoại khoa đã được phê duyệt.

Xã hội phát triển, yêu cầu về nhân lực cũng có những thay đổi, vì vậy các cơ sở giáo dục Đại học cần phải bám sát nhu cầu thực tiễn để có sự chủ động xây dựng chương trình đào tạo mới, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất để có thể mở thêm những ngành đào tạo đảm bảo chất lượng để cung cấp cho thị trường nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ cao phục vụ mục tiêu vươn mình của đất nước.