Vòng chung kết năm nay quy tụ 12 đội tuyển, bao gồm 4 đội đặc cách vào thẳng là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản (top 3 Asian Cup 2022) và chủ nhà Australia, cùng 8 đội vượt qua vòng loại hồi tháng 6 là: CHDCND Triều Tiên, Việt Nam, Philippines, Đài Bắc Trung Hoa, Uzbekistan, Ấn Độ và Bangladesh.

Với thứ hạng 37 thế giới (tháng 6/2025), tuyển nữ Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 cùng Trung Quốc và Hàn Quốc.
Phát biểu sau lễ bốc thăm, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Nhật Bản vẫn là đội mạnh nhất châu Á và nhiều khả năng sẽ đứng đầu bảng C. Việt Nam sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa để giành vé đi tiếp. Cả hai đội đều là thử thách khó, nên chúng ta cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng và quyết tâm cao nhất.”

Trong khi đó, đội trưởng Huỳnh Như tỏ ra tự tin: “Đây là bảng đấu khá quen thuộc với tuyển nữ Việt Nam. Như tin rằng chúng ta có thể cạnh tranh sòng phẳng và giành suất vào tứ kết.”

VCK Asian Cup nữ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 21/3 tại ba thành phố Sydney, Perth và Gold Coast - những địa điểm từng đăng cai World Cup nữ 2023. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.