Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, khởi xướng từ năm 2004 do Hội Khuyến học Việt Nam và Tập đoàn VNPT phối hợp tổ chức, nhằm phát hiện và tôn vinh các tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Sau 20 năm, với 18 lần trao giải, Giải thưởng đã vinh danh hàng trăm cá nhân, công trình khoa học – công nghệ sáng tạo có giá trị ứng dụng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Năm 2025, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt vinh danh các sản phẩm, nghiên cứu của các tác giả, nhóm tác giả ở 5 hạng mục chính gồm: Tự học thành tài; Tuổi trẻ sáng tạo; Y - Dược; Giải thưởng "Cống hiến" và Công nghệ số.
Trong đó, Công nghệ số vẫn là lĩnh vực cốt lõi của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025, với 168 sản phẩm dự thi. Sau vòng Sơ khảo, 17 sản phẩm xuất sắc nhất đã được Hội đồng Giám khảo lựa chọn vào Chung khảo và có màn bảo vệ trực tiếp đầy kịch tính trước Hội đồng Chung khảo vào ngày 25/10/2025.
Năm nay, lĩnh vực Công nghệ số có 3 Giải Nhì, 5 Giải Ba, 1 Giải Khuyến khích.
Cụ thể, ở hệ thống sản phẩm Công nghệ số thành công, Giải Nhì được trao cho: Nền tảng máy tính AIoT xử lý tại biên KIMQ (Công ty Cổ phần HSPTek ) và Hệ sinh thái thiết bị đầu cuối mạng viễn thông thế hệ mới XGS-PON Wi-Fi7 (Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông).
Giải Ba được trao cho sản phẩm 1Office Next - Như bạn tưởng tượng - Nền tảng quản trị doanh nghiệp với No-code là trái tim, AI là bộ não, tự động hóa là mục tiêu. Sản phẩm thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần 1Office.
Ở Hệ thống sản phẩm Công nghệ số triển vọng, Giải Nhì được trao cho sản phẩm Hệ thống CSDL Viễn thám đa mục tiêu - VNPT iSAT của Công ty Công nghệ Thông tin VNPT.
Các Giải Ba lần lượt thuộc về: Hệ thống giám sát và cảnh báo sạt lở sớm (Nhóm tác giả: Dương Thành Trung, Dương Hồ Nam, Nguyễn Tùng Anh, Trần Mạnh Dũng); Công cụ nhận diện website lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo (Công ty Chống lừa đảo); Cogover - nền tảng quản trị khách hàng (CRM) được thiết kế theo kiến trúc AI-native kết hợp Low-code/No-code (Công ty Cổ phần Stringee) và Trợ lý ảo AIVA (Công ty Cổ phần Công nghệ AIVA Group).
Đặc biệt, Giải Tài năng Công nghệ Số được trao cho Hệ thống hỗ trợ học tập thông minh (Clauto) của nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Năm 2025, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, Giải thưởng lần thứ 18 tiếp tục đổi mới nội dung, hướng tới tôn vinh các nhân tài gắn với ba trụ cột: Khoa học – Công nghệ – Đổi mới sáng tạo.
Phát biểu tại Lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương những tập thể, cá nhân đã có những công trình khoa học xuất sắc, được tôn vinh. Đồng thời khẳng định, đây là những "Công dân học tập", "Đơn vị học tập" tiêu biểu cho tinh thần lao động cống hiến, khả năng sáng tạo và chiều sâu trí tuệ của người Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 và yêu cầu giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ phải "Tạo đột phá trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội".
Đây chính là nhiệm vụ mà Hội Khuyến học Việt Nam, các Bộ, Ban, Ngành và Ban Tổ chức Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt" cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện để thu hút nhiều nhà khoa học, nhiều người đam mê sáng tạo khoa học, công nghệ, mang lại những tri thức mới, làm chủ được công nghệ và sáng tạo ra công nghệ. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn các cá nhân, tập thể đạt giải tiếp tục hoàn thiện công trình, đưa ra nhiều ý tưởng, sản phẩm mới cho những mùa giải sau.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ, ngành, trước hết là Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp xây dựng xã hội học tập, phát triển hệ thống giáo dục mở, tạo môi trường thuận lợi cho mọi người được học tập thường xuyên, được cung cấp các dịch vụ giáo dục, nguồn tài nguyên giáo dục phong phú, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của toàn dân.
Tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025 cho biết: Năm 2025, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt được tổ chức xét giải với chủ đề "Tôn vinh tài năng - khơi nguồn sáng tạo" và định hướng chuyên môn là triển khai tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", giải thưởng bắt nhịp với xu thế phát triển công nghệ cũng như chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
“Những nhân tài được vinh danh hôm nay và hàng trăm nhà khoa học đã được vinh danh ở 17 mùa giải trước đó là biểu tượng, là minh chứng hùng hồn cho bản lĩnh, trí tuệ, tình yêu lao động và sự sáng tạo không ngừng của con người Việt Nam qua các thời kỳ phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Đó cũng là minh chứng cho truyền thống hiếu học, học không bao giờ cùng của dân tộc Việt Nam”, bà Doan khẳng định./.
