Bệnh nhân Đinh Chiêu Quân, 11 tuổi ở tỉnh Quảng Bình là một trong số những trường hợp như vậy.

3 ngày sau khi được chẩn đoán mắc viêm não Nhật Bản, Quân bắt đầu xuất hiện di chứng: không nói được, nhận thức chậm, yếu chi và rối loạn phản xạ nuốt. Sau 6 ngày điều trị viêm não tại BV Nhi TW, em được giới thiệu đến Trung tâm điều trị và chăm sóc trẻ Tự kỷ - Bại não Bệnh viện Châm cứu TW để điều trị các di chứng của bệnh viêm não.

Chị Lê Thị Hằng, mẹ Quân cho biết, ngày đưa con đến đây vợ chồng chị phải dùng xe đẩy vì chân con rất yếu, không thể tự bước đi, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải nhờ đến sự trợ giúp của bố mẹ.

Tại Trung tâm điều trị và chăm sóc trẻ Tự kỷ - Bại não, Quân được các y bác sĩ điều trị kết hợp các phương pháp y học cổ truyền như điện châm, thủy châm, xoa bóp, tập vận động, chiếu đèn hồng ngoại và dùng các loại thuốc hỗ trợ tuần hoàn não, hỗ trợ thần kinh, sau khoảng 30 ngày - tức là cuối đợt điều trị đầu tiên, Quân bắt đầu có những tiến triển rất rõ rệt.

"Gia đình rất vui vì ngày mới vào lo lắng lắm, không biết con có đỡ hay khôngNhưng sau khi điều trị được khoảng 30 ngày bước đầu là con biết lật, đã có thể tập ăn từ từ, rồi bắt đầu nói được, mừng lắm... ", chị Lê Thị Hằng - mẹ Quân cho biết.

Hiện sau 2 đợt điều trị - với khoảng hơn 60 ngày, theo BS chuyên khoa II Hoàng Thị Hải Yến, Quân đã phục hồi được khoảng hơn 90%, được ra viện để đi học như bao trẻ bình thường khác:"Bệnh nhân tiến triển quá là tốt. Lúc đầu vào không nói được, nhận thức chậm, rối loạn phản xạ nuốt, không đi lại được. Sau điều trị bây giờ đi lại bình thường, nói được, nhận thức được. Não có tổn thương ít nhiều nhưng đó là tổn thương thần kinh TW nên sẽ có di chứng lâu dài, có thể phục hồi dần dần được".

Những năm gần đây Trung tâm điều trị và chăm sóc trẻ Tự kỷ - Bại não Bệnh viện Châm cứu TW tiếp nhận và điều trị khá nhiều trường hợp bị các di chứng của bệnh viêm não Nhật Bản. Phần lớn bệnh nhân đều chưa tiêm chủng vaccine hoặc tiêm không đủ mũi.

BS chuyên khoa II Hoàng Thị Hải Yến cho biết, tùy vào mức độ tổn thương não mà mỗi bệnh nhân sẽ có quá trình hồi phục nhanh - chậm khác nhau. Nhưng nếu bệnh nhân được đưa đến bệnh viện để điều trị can thiệp trong giai đoạn vàng, tức là trong khoảng 3 – 6 tháng đầu sau viêm não, có thể phục hồi đáng kể khả năng vận động, ngôn ngữ, trí nhớ và hành vi. Nếu bỏ lỡ giai đoạn này di chứng có thể trở thành vĩnh viễn hoặc rất khó cải thiện.

Cũng theo BS Hải Yến, trong điều trị di chứng của viêm não bằng các phương pháp y học cổ truyền, không có phác đồ riêng cho từng bệnh nhân, nhưng bằng kinh nghiệm điều trị lâu năm, các y bác sĩ ở Trung tâm sẽ có sự linh hoạt trong điều trị để giúp bệnh nhân đạt được hiệu quả tốt nhất.

"Chủ yếu là triệu chứng gì thì điều trị theo triệu chứng đó, mỗi bác sĩ sẽ có kinh nghiệm khác nhau, thêm huyệt này bớt huyệt kia, biết phối hợp thuốc, điều chỉnh cường độ, liều lượng sao cho phù hợp với từng bệnh nhân. Tức là vẫn phải dựa trên lâm sàng, kinh nghiệm để điều chỉnh phù hợp giúp bệnh nhân ổn định nhất."

Viêm não Nhật bản là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây nên. Đặc biệt, hiện nay, bệnh có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như do tụ cầu, liên cầu, các loại vi khuẩn hoặc virus lây truyền từ động vật như chó, mèo…

Vì vậy, việc tiêm vắc xin phòng bệnh đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ nhiễm bệnh và hạn chế những di chứng nặng nề có thể xảy ra. Trong trường hợp xuất hiện di chứng cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế để được can thiệp và điều trị kịp thời.