PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc ĐHQG Hà Nội đã phát biểu như vậy tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập và 15 năm truyền thống của Trường Đại học Y Dược (ĐHQG Hà Nội) ngày 27/10.

Theo PGS.TS Hoàng Minh Sơn, thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết mang tính đột phá, chiến lược, đặc biệt là các Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia; Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 72-NQ-TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ông Sơn khẳng định, những Nghị quyết lớn của Bộ Chính trị mở ra một thời kỳ mới đầy cơ hội cho giáo dục đại học nước ta. Trong đó định hướng ưu tiên đầu tư cho khoa học, công nghệ, giáo dục và y tế, các trường đại học...

Riêng đối với Trường Đại học Y Dược (ĐHQG Hà Nội), đây là thời cơ vàng để phát huy thế mạnh liên ngành, liên lĩnh vực, kết hợp giữa tri thức khoa học - công nghệ với y học hiện đại...

PGS.TS Hoàng Minh Sơn đề nghị Trường Đại học Y Dược đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng mang tính đột phá, trong đó tập trung vào lĩnh vực Y-Sinh học, bệnh không lây nhiễm, các bệnh truyền nhiễm mới nổi, công nghệ y tế tiên tiến; Gắn kết chặt chẽ các nhóm nghiên cứu để nhanh chóng đưa thành tựu khoa học mới nhất vào trong ngành y...

Đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy, thực hành Y khoa, tạo ra nhân lực có khả năng làm việc trong môi trường y tế thông minh.

"Mục tiêu cuối cùng là đào tạo những thầy thuốc không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn sáng y đức đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị", PGS.TS Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Bên cạnh yêu cầu hoàn thiện mô hình 3 nhà, liên kết đào tạo, nghiên cứu, khám chữa bệnh, PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc ĐHQG Hà Nội cho biết, trong thời gian tới sẽ tập trung nguồn lực đưa Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở Linh Đàm đi vào hoạt động, trở thành Bệnh viện thông minh, kiểu mẫu; khẩn trương lên kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, giảng đường, Bệnh viện tại đô thị đại học Hòa Lạc.

Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập ngày 27/10/2020 theo Quyết định số 1666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược - đơn vị ra đời năm 2010, kế thừa truyền thống đào tạo y khoa của Viện Đại học Đông Dương từ năm 1906.

Từ quy mô đào tạo ban đầu (năm 2012) chỉ với hai ngành đào tạo (Y khoa, Dược học) và 100 sinh viên khóa đầu, đến nay, nhà trường đã có 6 chương trình đào tạo đại học, tuyển sinh trên 1.000 sinh viên/năm.

Ở bậc sau đại học, nhà trường đã triển khai 30 chương trình (Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa I và Thạc sĩ), tuyển sinh trên 500 học viên/năm; sắp tới sẽ tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ cho học viên quốc tế và mở thêm các chương trình đào tạo tiến sĩ.

"Đặc biệt 5 năm gần đây chúng tôi đã tập trung chú trọng tăng cường chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, ý thức sâu sắc về sứ mệnh đặc thù của ngành Y là chăm sóc sức khỏe nhân dân", Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành nhấn mạnh.

Hiện, Trường Đại học Y Dược (ĐHQG Hà Nội) có 464 cán bộ, viên chức, trong đó có 14 giáo sư, 75 phó giáo sư, 139 tiến sĩ.

Đáng chú ý, trong ban lãnh đạo của Trường có sự tham gia của 3 Giám đốc Bệnh viện hàng đầu tuyến trung ương, gồm: PGS.TS Đào Xuân Cơ (Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai); GS.TS Nguyễn Duy Ánh (Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương); TS Dương Đức Hùng (Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức).

Dịp này, Trường Đại học Y Dược (ĐHQG Hà Nội) vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.