Từ khóa tìm kiếm: di chứng

Phẫu thuật cho trẻ dị tật cơ quan vận động và sẹo di chứng bỏng

[VOV2] - Từ ngày 24/7 đến ngày 25/8, Bệnh viện Đa khoa Xanh - Pôn Hà Nội tổ chức 2 chương trình khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ bị dị tật cơ quan vận động và sẹo di chứng bỏng.

[VOV2] - Từ ngày 24/7 đến ngày 25/8, Bệnh viện Đa khoa Xanh - Pôn Hà Nội tổ chức 2 chương trình khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ bị dị tật cơ quan vận động và sẹo di chứng bỏng.

30 chiếc răng trong khối u ở hàm dưới

[VOV2] - Sau khi mổ lấy khối u ở hàm dưới cho bệnh nhân nữ 17 tuổi, các bác sĩ phát hiện có khoảng 30 chiếc răng lớn nhỏ nằm trong đó.

[VOV2] - Sau khi mổ lấy khối u ở hàm dưới cho bệnh nhân nữ 17 tuổi, các bác sĩ phát hiện có khoảng 30 chiếc răng lớn nhỏ nằm trong đó.

Việt Nam – Thái Lan: Trận chung kết trong mơ

[VOV2] - Lịch sử đối đầu giữa hai đội hiện vẫn đang nghiêng về Thái Lan. Việt Nam chỉ thắng 3 trận, hòa 9 trận và thua tới 16 trận kể từ năm 1995 tới nay. Đây sẽ là thử thách không nhỏ đối với HLV Park Hang Seo trong hành trình cuối cùng tại Việt Nam.

[VOV2] - Lịch sử đối đầu giữa hai đội hiện vẫn đang nghiêng về Thái Lan. Việt Nam chỉ thắng 3 trận, hòa 9 trận và thua tới 16 trận kể từ năm 1995 tới nay. Đây sẽ là thử thách không nhỏ đối với HLV Park Hang Seo trong hành trình cuối cùng tại Việt Nam.

Nhiều người nhập viện vì pháo tự chế

[VOV2] - Mấy ngày gần đây, nhiều bệnh viện đã liên tục tiếp nhận bệnh nhân từ 15-20 tuổi bị tai nạn do pháo tự chế phát nổ, phần lớn bệnh nhân bị bỏng độ 3-4 ở vùng đầu, mặt, cổ, thân, phải thở máy.

[VOV2] - Mấy ngày gần đây, nhiều bệnh viện đã liên tục tiếp nhận bệnh nhân từ 15-20 tuổi bị tai nạn do pháo tự chế phát nổ, phần lớn bệnh nhân bị bỏng độ 3-4 ở vùng đầu, mặt, cổ, thân, phải thở máy.

Gia tăng trẻ mắc bệnh viêm màng não

[VOV2] - Số trẻ mắc viêm màng não tại các bệnh viện nhi ở TP Hồ Chí Minh có xu hướng tăng. Bác sĩ cảnh báo trường hợp nhập viện muộn có thể biến chứng nặng, nguy cơ tử vong.

[VOV2] - Số trẻ mắc viêm màng não tại các bệnh viện nhi ở TP Hồ Chí Minh có xu hướng tăng. Bác sĩ cảnh báo trường hợp nhập viện muộn có thể biến chứng nặng, nguy cơ tử vong.

Phẫu thuật thành công cho bé 2 tuổi có khối u màng não ở vị trí nguy hiểm

[VOV2] - Bệnh nhi V.L.Q.T (30 tháng tuổi, ở huyện Tương Dương, Nghệ An) được gia đình đưa vào viện Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi, nôn nhiều, sưng đau tăng dần khối vùng chẩm, không liệt khu trú.

[VOV2] - Bệnh nhi V.L.Q.T (30 tháng tuổi, ở huyện Tương Dương, Nghệ An) được gia đình đưa vào viện Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi, nôn nhiều, sưng đau tăng dần khối vùng chẩm, không liệt khu trú.

Bác sĩ chỉ cách nhận biết dấu hiệu đột quỵ ở trẻ nhỏ

[VOV2] - Thời gian gần đây, đã có những trường hợp bệnh nhi bị đột quỵ. Tuy số lượng không nhiều vì đây được coi là bệnh lý hiếm gặp, thường chỉ tập trung ở một nhóm nguy cơ, tuy nhiên, việc phát hiện muộn sẽ khiến trẻ gặp nguy hiểm.

[VOV2] - Thời gian gần đây, đã có những trường hợp bệnh nhi bị đột quỵ. Tuy số lượng không nhiều vì đây được coi là bệnh lý hiếm gặp, thường chỉ tập trung ở một nhóm nguy cơ, tuy nhiên, việc phát hiện muộn sẽ khiến trẻ gặp nguy hiểm.

Cô gái trong vụ ngộ độc rượu chứa Methanol bị di chứng tổn thương não

[VOV2] - Nữ nạn nhân nặng nhất trong vụ ngộ độc rượu chứa Methanol trước đó tại TP.HCM hiện đã xuất viện. Tuy nhiên, cô gái bị di chứng tổn thương não.

[VOV2] - Nữ nạn nhân nặng nhất trong vụ ngộ độc rượu chứa Methanol trước đó tại TP.HCM hiện đã xuất viện. Tuy nhiên, cô gái bị di chứng tổn thương não.

Sức khỏe của bé 1 tuổi nghi bị ngược đãi ở Hà Nội đang được theo dõi

[VOV2] - Bệnh nhi 1 tuổi nghi bị bạo hành đã được rút máy thở, tình hình sức khỏe khả quan hơn nhưng bé cần được theo dõi di chứng về thần kinh.

[VOV2] - Bệnh nhi 1 tuổi nghi bị bạo hành đã được rút máy thở, tình hình sức khỏe khả quan hơn nhưng bé cần được theo dõi di chứng về thần kinh.

Triệu chứng mệt mỏi hậu Covid-19 có thể kéo dài đến 2 năm

[VOV2] - Trong khi đối với một số người, Covid-19 chỉ như một cơn cảm lạnh thoáng qua, nhưng nhiều người khác vẫn phải vật lộn không dứt với di chứng hậu Covid-19.

[VOV2] - Trong khi đối với một số người, Covid-19 chỉ như một cơn cảm lạnh thoáng qua, nhưng nhiều người khác vẫn phải vật lộn không dứt với di chứng hậu Covid-19.