Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Đối với sinh viên - những cử tri trẻ, đặc biệt là những bạn lần đầu tham gia bầu cử - đây không chỉ là quyền lợi mà còn là cơ hội để thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của xã hội và đất nước. Trong thời gian qua, để giúp sinh viên hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là cử tri nhiều cơ sở giáo dục đã chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bầu cử, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình.

Giúp sinh viên sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Đối với nhiều sinh viên, đặc biệt là những cử tri trẻ lần đầu cầm trên tay lá phiếu, ngày bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn đi kèm với đó có nhiều câu hỏi cần giải đáp. Bầu cử diễn ra như thế nào? Quy trình ra sao? Và làm thế nào để lựa chọn được người đại diện xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của mình? Những câu hỏi ấy từng xuất hiện trong suy nghĩ của Đỗ Phương Anh, sinh viên lớp 67H1, Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước cũng như không ít sinh viên Trường Đại học Thủy lợi khi ngày bầu cử đang đến gần.

"Lần đầu đi bầu cử, em chưa biết là cách thức, quy trình như thế nào nên vừa hồi hộp vừa mong chờ đến ngày được đi bầu cử" - Phương Anh chia sẻ.

Sự bỡ ngỡ ấy là tâm lý dễ hiểu đối với những cử tri trẻ. Tuy nhiên, theo em Cáp Trung Nghĩa, sinh viên lớp 65 Luật-KT, ngành Luật Kinh tế, Khoa Luật và Lý luận chính trị cùng với thời gian, những băn khoăn ban đầu dần được thay thế bằng sự chủ động tìm hiểu và chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước. Bản thân Nghĩa đã tìm hiểu thông tin qua danh sách ứng viên, qua trình công tác, tiểu sử và kinh nghiệm của các ứng cử viên. Bên cạnh đó, em còn đọc báo, nghe đài và xem những thông tin về luật bầu cử, quy trình bầu cử.

Ngoài ra, để giúp sinh viên hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình, Trường Đại học Thủy lợi đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú và thiết thực. Từ việc niêm yết công khai thông tin về danh sách cử tri và các ứng cử viên để sinh viên dễ dàng theo dõi, nhà trường còn đăng tải thông tin trên website, mạng xã hội, lồng ghép nội dung trong các buổi sinh hoạt lớp… Bên cạnh việc cung cấp thông tin, các hoạt động tuyên truyền sáng tạo cũng góp phần tạo nên sự hào hứng trong sinh viên. Tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp sinh viên tiếp cận thông tin một cách gần gũi và dễ hiểu hơn.

Và mới đây, nhà trường đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và pháp luật về bầu cử trong sinh viên. Chỉ trong 24 giờ đầu sau khi phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử, đã có gần một nghìn sinh viên tham gia. Con số ấy cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các cử tri trẻ đối với sự kiện chính trị quan trọng này.

Tham gia cuộc thi, Lê Thị Hồng Nhung, sinh viên lớp 66CNTT1 - Khoa Công nghệ thông tin trả lời đúng 18/20 câu.

"Cuộc thi mang hình thức trắc nghiệm làm cho sinh viên rất là hào hứng tham gia và cũng dễ dàng cho sinh viên có thể tiếp cận được những thông tin liên quan đến việc tham gia bầu cử. Em cảm thấy là mình vẫn còn nhiều thiếu sót trong việc tìm hiểu, thì thông qua việc làm của nhà trường giúp em có thể bồi đắp thêm kiến thức về chính trị và việc tham gia bầu cử" - Nhung cho biết.

Không chỉ là hoạt động dành cho sinh viên, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng đang được nhà trường triển khai tích cực về cơ sở vật chất và nhân lực khi Trường Đại học Thủy lợi được lựa chọn là một trong những điểm bỏ phiếu của phường Kim Liên.

Bà Đặng Hương Giang, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên cho biết nhà trường có gần 24.000 sinh viên, trong đó đa số là lần đầu tham gia bầu cử. Vì vậy nhà trường xác định công tác tuyên truyền về bầu cử với sinh viên là rất quan trọng.

"Bên cạnh đó, nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để hỗ trợ tốt hơn cho công tác bầu cử. Nhà trường cũng đã trực tiếp làm việc với PA03, Công an thành phố Hà Nội cũng như là Công an phường Kim Liên để đảm bảo an toàn trong cái ngày bầu cử. Nhà trường cũng cử đội ngũ bảo vệ để đảm bảo an ninh, an toàn trong ngày bẩu cử sắp tới" - Bà Giang chia sẻ về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử của trường Đại học Thủy lợi.

Từ những băn khoăn ban đầu, thông qua các hoạt động tuyên truyền thiết thực của nhà trường, nhiều sinh viên Trường Đại học Thủy lợi hôm nay đã sẵn sàng bước vào ngày hội bầu cử với tâm thế tự tin và trách nhiệm hơn. Một lá phiếu - không chỉ là quyền của mỗi công dân, mà còn là cách để thế hệ trẻ gửi gắm tiếng nói và kỳ vọng của mình đối với tương lai của đất nước.

Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và địa phương

Bên cạnh công tác tuyên truyền trong nhà trường, việc tổ chức bầu cử tại các cơ sở giáo dục cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và chính quyền địa phương nhằm đảm bảo công tác bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn và thuận lợi cho cử tri.

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội là khu vực bỏ phiếu số 18 của phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội. Cả thầy và trò nhà trường đều cho rằng việc được chọn làm điểm bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là vinh dự lớn, là trách nhiệm quan trọng với nhà trường. Đây là sự tin tưởng của chính quyền, nhân dân địa phương đối với uy tín, cơ sở vật chất cũng như môi trường giáo dục của nhà trường. Bên cạnh đó, đây cũng là trách nhiệm lớn của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

"Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất, an ninh trật tự... cho công tác bầu cử, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho cử tri trong quá trình thực hiện bầu cử. Đây cũng là dịp để nhà trường giáo dục tinh thần công dân, ý thức chính trị, trách nhiệm cho học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ tham gia xây dựng bộ máy Nhà nước của các em" - TS Lê Danh Quang - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội cho biết.

Trong bối cảnh cả nước đang tích cực chuẩn bị cho "ngày hội lớn" của dân tộc, Trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho sinh viên, đặc biệt là lực lượng cử tri trẻ lần đầu tham gia ứng cử như tuyên truyền trên fanpage của nhà trường, lồng ghép tuyên truyền về bầu cử trong các hoạt động giảng dạy... Đoàn Thanh niên của nhà trường cũng đi sâu, đi sát và chia sẻ những thông tin về bầu cử tới sinh viên.

Theo thầy Lê Danh Quang, để tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, nhà trường chủ động kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc rà soát, lập danh sách cử tri là sinh viện đang học tập tại trường, đặc biệt là các em ở khu ký túc xá hoặc lân cận.

Đối với những học sinh, sinh viên không bỏ phiếu tại Hà Nội mà trở về địa phương, nhà trường sắp xếp lịch học thời gian để các em có thể đủ thời gian về với địa phương mà vẫn đảm bảo sức khỏe tốt để thực hiện nghĩa của công dân của mình, sau đó trở lại nhà trường học tập.