Mời các bạn bấm nút nghe nội dung:

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản- một trong những hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế tiêu biểu nhất khu vực diễn ra từ 15/1 đến ngày 17/2/2026. Chương trình có nhiều hoạt động giao lưu tại Nhật Bản và một số quốc gia thành viên ASEAN. Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á-Nhật Bản năm nay gồm 16 đại biểu đại diện cho các lĩnh vực hoạt động, công việc khác nhau của tuổi trẻ Việt Nam.

Từ những trải nghiệm cá nhân

Trong 16 thành viên đoàn thanh niên Việt Nam tham gia hải trình tàu thanh niên Đông Nam Á- Nhật Bản 2026, Lê Minh Hiếu, sinh viên trường đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh vừa tròn 18 tuổi, là thành viên nhỏ tuổi nhất.

“Khi nhận được thông tin được tham gia hải trình 2026, em rất vui, phải nói là xúc động ý, em khóc luôn, bên cạnh tự hào thì có chút lo lắng vì đây không chỉ là cơ hội mà còn là trách nhiệm của thanh niên VN trong môi trường đa quốc gia. Em chuẩn bị tinh thần cởi mở và sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ”, Hiếu kể.

Hơn 1 tháng tham gia đoàn, qua các quốc gia, giữa những gương mặt đại diện cho tuổi trẻ các nước trong khu vực Đông Nam Á, Hiếu xác định một tinh thần học hỏi, giao lưu. Các hoạt động của đoàn thanh niên Việt Nam theo Hiếu nhận được sự đón nhận nhiệt tình của các bạn bởi sự đầu tư công phu, bài bản và sự nỗ lực đóng góp công sức của các thành viên. Bên cạnh hoạt động chung của toàn đoàn còn có những hội thảo, những cuộc trao đổi chuyên sâu. Cá nhân Hiếu tham gia một sự kiện liên quan đến AI, lĩnh vực đã giúp bạn có được tấm vé hải trình lần này.

Những kiến thức học thuật AI chuyên sâu đã được các bạn trẻ đến từ các nước trong khu vực sử dụng thành thục, ứng dụng cụ thể cho những vấn đề hằng ngày như bảo vệ an toàn cho thanh thiếu niên trên môi trường mạng hay xử lí các nội dung sự kiện của đoàn thực sự tạo nên ấn tượng cho Minh Hiếu. Trước chuyến đi, Hiếu đã từng có một giải thưởng về công nghệ ở Mỹ, trở thành đại diện tuổi trẻ tham gia đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. Nhưng những gì được trực tiếp trải nghiệm cùng các bạn cùng đam mê, cùng hướng học tập cho bạn những tư duy khác về công nghệ để khi trở về Việt Nam sau hải trình, Hiếu đã có cho bản thân dự định mới trong việc xây dựng dự án để cộng đồng tiếp cận AI theo cách tiện lợi nhất.

Ngoài nhóm chung được thiết lập, nhóm chuyên sâu về công nghệ của Hiếu cũng đã kết nối, tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ nhau sau khi rời hải trình.

Với Nguyễn Vũ Bảo Châu, một thạc sĩ ngành nông nghiệp ở Huế, trở thành thành viên đoàn thanh niên Việt Nam tham gia tàu thanh niên Đông Nam Á- Nhật Bản 2026 khi bước vào tuổi 27 thực sự trở thành một bước chuyển lớn của cá nhân.

“Em biết đến tàu thanh niên Đông Nam Á từ 6 năm trước nhưng chưa đủ tự tin để tham gia. Sau khi học thạc sĩ ở Châu Âu về thì em nghĩ đủ trải nghiệm và kinh nghiệm để tham gia phỏng vấn”, Bảo Châu nhớ lại.

Tham gia lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về nông nghiệp với Châu có thể xem như nghề cha truyền con nối. Luôn nhận thức về tiềm năng của nông nghiệp trong giai đoạn mới với sự hỗ trợ của công nghệ, Bảo Châu cho rằng chuyến trải nghiệm giúp bạn tự tin hơn với lựa chọn nghề nghiệp bản thân. Ở nhóm thảo luận chuyên sâu, Châu chia sẻ câu chuyện phục hồi sau thảm họa thiên tai tại Việt Nam, cụ thể những nỗ lực của người dân, những chỉ đạo đúng hướng từ chính quyền trước, trong và sau những cơn bão lớn.

Những giá trị thanh niên Việt Nam đem về từ tàu Thanh niên Đông Nam Á-Nhật Bản 2026.

Toàn đoàn có rất nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi với tuổi trẻ các quốc gia Đông Nam Á. Trong đó đặc biệt xuất hiện sự kiện tổ chức giới thiệu Tết Việt truyền thống, thể hiện tinh thần “Thanh niên Việt Nam tự tin hội nhập” bằng bản sắc riêng. Cụ thể, các hoạt động được tổ chức theo hướng trải nghiệm để bạn bè ASEAN và Nhật Bản không chỉ đứng xem, mà được trực tiếp tham gia như việc mặc thử áo dài, xóc quẻ, thử trà và mứt Tết và chụp hình kỷ niệm.

“Có những bạn chia sẻ rằng khi mặc áo dài, họ cảm nhận được sự thanh lịch và tinh tế của trang phục truyền thống Việt Nam, chứ không chỉ là kiến thức sách vở nữa! Hiệu quả lớn nhất theo em chính là việc Tết Việt trở thành 1 phần ký ức, trải nghiệm cá nhân của bạn bè quốc tế. Chúng em vinh dự khi mà đã góp 1 phần đẹp đẽ ký ức về Tết Việt trong hành trình SSEAYP các bạn bè quốc tế”, Phạm Thu Ngân, trưởng nhóm Đối ngoại của đoàn thanh niên Việt Nam tham gia tàu Đông Nam Á- Nhật Bản 2026 cho biết.

Điều theo Thu Ngân gây ấn tượng với các đại biểu thanh niên tham gia hải đoàn nằm ở việc có nhiều cơ hội đối thoại giữa thanh niên các quốc gia và tinh thần đối thoại sôi nổi và tôn trọng lẫn nhau. Những “cuộc hẹn đa quốc gia” rất giản dị, đó có thể là các cuộc thảo luận học thuật, trao đổi văn hoá, bữa ăn cùng nhau... giúp mỗi thành viên trong đoàn cảm thấy rõ nhất giá trị của hành trình về sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần cầu thị, hội nhập của đoàn Việt Nam. “Tuổi trẻ Việt Nam khát vọng – sáng tạo - tự tin bước vào kỷ nguyên mới” trên chuyến hải trình đã không chỉ là khẩu hiệu, mà thể hiện bằng hành động cụ thể.

Thành viên của đoàn thanh niên Việt Nam tham gia chuyên tàu Đông Nam A có đội tuổi từ 18 đên 30, một khoảng cách khá lớn về độ tuổi cũng như những trải nghiệm thực tế vì có bạn đã ra đi làm, thành lập doanh nghiệp nhưng có những bạn mới bước chân vào đại học. Tuy nhiên, chính điều này cũng góp phần tạo nên sự đa dạng về góc nhìn và suy nghĩ của các đại biểu thanh niên xuất sắc.

“Những anh chị đã đi làm mang đến sự chín chắn và kinh nghiệm thực tế. Các bạn sinh viên mang đến sự sáng tạo và năng lượng tươi trẻ. Vậy nên cả đoàn và các lãnh đạo thành niên của chúng em đã quyết định đúng đắn là phân công nhiệm vụ dựa trên năng lực và sở trường, và luôn đặt mục tiêu chung là đại diện tốt nhất cho Việt Nam”, Thu Ngân phân tích.

Cá nhân Thu Ngân có cơ hội tham gia thảo luận chủ đề: “Tính bền vững trong các sáng kiến thanh niên trong khu vực”, xuất phát từ thực tế người trẻ ở khắp nơi có rất nhiều phong trào, dự án rất mạnh mẽ lúc ban đầu, nhưng để duy trì lâu dài, đo lường tác động và xây dựng mô hình chuyên nghiệp thì vẫn còn là bài toán cần cải thiện.

Bản thân Thu Ngân cũng đang vận hành dự án phi lợi nhuận “Vietnam School of Global Opportunity” (VSGO) hướng tới giúp các bạn trẻ Việt rèn luyện kỹ năng và chạm đến cơ hội trao đổi, du học quốc tế uy tín như chương trình SSEAYP. Tham gia thảo luận chuyên sâu đã giúp bạn đã rút ra được kinh nghiệm để có thể vận hành dự án tối ưu hơn và bền vững hơn.

“Hải trình không phải điểm kết thúc, mà là bước khởi đầu cho trách nhiệm dài hạn của chúng em - trở thành những đại sứ Việt Nam - cho tất cả những bạn bè quốc tế của chúng em trên hành trình này”.

Trong hành trình này, cá nhân Thu Ngân đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Đối ngoại Tài trợ và Trưởng ban Tài chính của đoàn. Bạn và ban chuyên môn của mình đã làm việc chăm chỉ để tìm kiếm những đối tác phù hợp nhất, đồng hành cùng đoàn SSEAYP năm nay, không chỉ dừng ở các nhà tài trợ mà còn tìm những thương hiệu đại diện cho câu chuyện quốc gia, chất lượng sản phẩm và những giá trị tốt đẹp của Việt Nam. Mỗi nhãn hàng, mỗi sản phẩm mang theo câu chuyện về doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới, chạm đến trái tim của bạn bè quốc tế.

“Qua đây em cũng xin được trân trọng cảm ơn tới các đối tác, nhà tài trợ Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chương trình SSEAYP lần thứ 49 vì đã giúp chúng em có một hành trình thật rực rỡ, tự hào, toả sáng trên trường quốc tế”, Thu Ngân bày tỏ.

Thông qua hành trình này cũng thêm kinh nghiệm với các thành viên tàu Thanh niên Đông Nam A chuyến tiêp theo. Cụ thể:

Thứ nhất, các bạn trẻ cần trau dồi kiến thức về lịch sử, văn hóa, kinh tế xã hội Việt Nam. Khi mình vững vàng về bản sắc và câu chuyện quốc gia, mỗi cuộc trò chuyện trên tàu sẽ trở thành một cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam một cách tự nhiên và thuyết phục nhất. Đồng thời cũng nên tìm hiểu và bồi đắp kiến thức về các nước tham gia chương trình.

Tiếp theo cần rèn luyện khả năng đối thoại quốc tế bằng Tiếng Anh.Chương trình SSEAYP không chỉ có hoạt động giao lưu, mà là trao đổi quan điểm ở tầm khu vực và hợp tác tìm giải pháp. Vì vậy, các bạn trẻ cần chuẩn bị tư duy phản biện, khả năng lắng nghe đa chiều và bản lĩnh trình bày quan điểm một cách văn minh, tự tin.

Thứ ba, các thành viên tham gia hải trình cần nuôi dưỡng và giữ tâm thế phù hợp khi tham gia chương trình. Đủ bản lĩnh để hoàn thành đến cùng. Đủ bao dung để mở lòng với khác biệt và đa dạng. Đủ kỷ luật để xứng đáng đại diện cho thanh niên Việt Nam và đất nước Việt Nam.

Năm mới vừa bắt đầu và có lẽ cũng phù hợp để chuẩn bị hành trang cho việc trở thành thành viên của tuôi trẻ Việt Nam tham gia hành trình tiếp theo. Ngân cho rằng Bính Ngọ (Ngựa Lửa) là thời điểm vàng cho những cơ hội lớn.

"Không bao giờ tồn tại thời điểm hoàn hảo. Hãy cứ làm đi, vì hiện tại chính là thời điểm tốt nhất! Các bạn hãy nuôi dưỡng khát vọng, rèn luyện bản lĩnh, kiến thức và chuẩn bị nghiêm túc để chớp lấy cơ hội khi cơ hội gỡ cửa”.

Với các bạn quan tâm và mong muốn ứng tuyển Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á-Nhật Bản lần thứ 50, Thu Ngân gửi lời chúc các bạn về sự tự tin và toả sảng để có thể thành công, trở thành mảnh ghép của đoàn SSEAYP lần thứ 50.