Sáng nay (27/12), Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo về Kỳ thi Đánh giá tư duy sẽ thực hiện từ năm 2023. Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia khảo thí, lãnh đạo 1 số trường Đại học, các thầy cô giáo dạy các trường THPT ở Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và các em học sinh lớp 12 cùng các bậc phụ huynh.

Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 của ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức theo hướng gọn nhẹ, xóa bỏ tư suy theo hướng tổ hợp môn học. Theo đó tổng thời gian làm bài thi là 150 phút với 3 nội dung: Tư duy toán học 60 phút, tư duy đọc hiểu 30 phút và tư duy khoa học giải quyết vấn đề 60 phút, hình thức thi hoàn toàn sử dụng phương thức trắc nghiệm. Kỳ thi sẽ được tổ chức nhiều đợt trong năm và thí sinh được cấp giấy chứng nhận kết quả thi để xét tuyển vào các cơ sở giáo dục Đại học trong cả nước.

Thực hiện đúng quy định của Bộ GDĐT, ĐH Bách Khoa Hà Nội không tổ chức ôn luyện thi nhưng sẽ sớm cung cấp đề thi mẫu cho thí sinh tham khảo và sẽ có hướng dẫn, định hướng giúp thí sinh có được những kỹ năng cần thiết trước khi tham gia kỳ thi. Các thông tin chính xác về kỳ thi sẽ được công bố rộng rãi trên nhiều kênh truyền thông, nhiều nền tảng số để thí sinh thuận lợi tìm hiểu,tra cứu. Học mãi.vn và Thi.Tuyen sinh 247.com không phải là đơn vị luyện thi cho Bách khoa Hà Nội. PGS.TS Nguyễn Phong Điền – Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo khẳng định.

Như vậy, sau 2 năm thực hiện kỳ thi kiểm tra tư duy, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và đầu tư một cách nghiêm túc nhằm nâng cao chất lượng của bài thi với mục tiêu tạo điều kiện cho nhiều thí sinh ở các vùng miền trong cả nước cùng được tham gia kỳ thi để tìm kiếm những ứng viên có kỹ năng tư duy phù hợp cho việc học ở bậc Đại học và có khả năng thành công trong tương lai ứng với các lĩnh vực ngành nghề: công nghệ, khoa học kỹ thuật, kinh tế, y dược.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền cũng cho biết tháng 1/2023, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ công bố những ví dụ minh họa đề thi để học sinh có thể thi thử nghiệm bộ câu hỏi. Tháng 3/2023 sẽ công bố đề thi mẫu. Thí sinh có thể đăng ký thi thử vào tháng 3. Tháng 4 thí sinh có thể thi thử online miễn phí. Đợt thi lần 1 và 2 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5-6, đợt thi thứ 3 được tổ chức sau kỳ thi THPT, tại một số địa điểm (Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Tuyên Quang, Thái Nguyên...).