Thủ khoa xuất sắc trong lễ tốt nghiệp năm 2025 của Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh trong tháng 4 này thuộc về Lã Nguyễn Gia Hy sinh viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, chuyên ngành Trí tuệ Nhân tạo. Với thành tích học tập xuất sắc, đạt GPA tuyệt đối 4.0/4.0, IELTS 8.0 cùng hàng loạt danh hiệu và học bổng danh giá, Gia Hy trở thành người duy nhất trong số 1000 sinh viên ĐH Bách khoa, ĐHQG TP.HCM tốt nghiệp tháng 4 năm 2025 vinh dự được nhận Huy chương Vàng.

Với nền móng kiến thức vững vàng từ những năm học phổ thông, chàng cựu học sinh chuyên toán trường THPT năng khiếu ĐHQG TP.HCM đã nuôi dưỡng niềm đam mê Toán, Tin học từ rất sớm.
Gia Hy từng đoạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Toán, huy chương Vàng Olympic 30/4 và điểm tuyệt đối tại cuộc thi Toán quốc tế SASMO. Định hướng theo học ngành Công nghệ thông tin, nhất là khi theo dõi sự kiện chương trình Alphago của Google đánh bại kỳ thủ cờ vây hàng đầu thế giới đã mở ra cho Gia Hy một hướng đi mới hơn: Học khoa học máy tính, khám phá lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, một lĩnh vực mới chưa có giới hạn. Trường ĐH Bách khoa TP.HCM là sự lựa chọn của Gia Hy nhằm theo đuổi đam mê này.
Bước vào môi trường đại học, Gia Hy nhanh chóng khẳng định mình qua các môn học về học máy, nhập môn AI, đồng thời tham gia vào các dự án thực tế như chatbot tư vấn tuyển sinh, hệ thống phân loại rác thải bằng AI. Là thành viên nhóm nghiên cứu URA của trường, Gia Hy đóng vai trò chủ chốt trong các sáng kiến cải thiện khả năng phản hồi và cá nhân hóa của chatbot. Đồng thời, Gia Hy cũng là tác giả chính của bài báo khoa học được gửi tới Hội nghị quốc tế chuyên sâu về hệ thống thị giác thông minh.
Trong môi trường đại học nhiều bạn sinh viên giỏi, với Gia Hy đó vừa là áp lực nhưng việc làm quen được các bạn giỏi khác cũng giúp em rèn luyện thêm những kỹ năng khác. Và lẽ đương nhiên, muốn bứt phá thì phải chọn cho mình một phương pháp học chủ động mới có thể đạt được điểm tuyệt đối.
Gia Hy chia sẻ, chương trình học ở ĐH khác với phổ thông, có những môn học kỳ 1 năm nhất, năm 2, năm 3 em đã phải học ngay từ kỳ hè để nắm trước kiến thức đến lúc vào học kỳ chính thì có nhiều thời gian để ôn lại và như vậy lúc thi sẽ đạt kết quả tốt hơn. Tìm hiểu, nắm được quy luật của trường, Gia Hy lên chiến lược học tập để có thể tốt nghiệp sớm. Với những quy định rất chặt chẽ của trường, sinh viên phải xong môn này mới được học môn kế tiếp, cụ thể sinh viên phải làm xong đồ án chuyên ngành rồi mới được làm đồ án tốt nghiệp, Gia Hy chủ động học trước môn đồ án chuyên ngành từ học kỳ 2 năm thứ 3, trong khi theo lộ trình của trường môn này đến năm 4 mới học. Đó là lý do Gia Hy có đủ tín chỉ để tốt nghiệp sớm 1 học kỳ.
Bên cạnh những môn chuyên ngành, sinh viên còn phải học những môn khác như chính trị, với sinh viên ngành kỹ thuật việc thi lần đầu đạt điểm tuyệt đối là rất khó. Gia Hy cho biết: môn chính trị đòi hỏi phải nhớ chính xác những từ khóa trong giáo trình, lúc đầu em chưa có kinh nghiệm nên em phải học cải thiện lần 2 để đạt điểm A.
Với Gia Hy, kết quả mà em có được có vai trò rất lớn của thầy cô, không chỉ những giờ học lý thuyết mà ở những lớp thực hành, các thầy cô đã hỗ trợ, gợi mở để em và các bạn theo sát bài học. Khi làm bài tập lớn có tính thực tế cao dù khó nhưng thầy cô đã hướng dẫn em và các bạn từng bước để các em có động lực giải được bài.
Việc học nhóm đã giúp cho Gia Hy có thêm nhiều kỹ năng, vừa để trao đổi ý tưởng để hỗ trợ lẫn nhau vừa để mở rộng mối quan hệ. Đặc biệt ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh, Gia Hy đã chủ động học tiếng Anh và đạt trình độ 8.0 IELST để có thể tra cứu và đọc tài liệu.

Và để hoàn thiện bản thân, Gia Hy dành thời gian chơi thể thao, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tìm hiểu văn hóa, lịch sử đất nước. Với Gia Hy, những cái không có trong chương trình học mình cần phải chủ động tìm hiểu. Chơi thể thao là cơ hội tốt để rèn luyện thể chất sau những giờ học căng thẳng và để kết nối bạn bè, có kiến thức văn hóa và ngoại ngữ để trở thành công dân toàn cầu.
Với đề tài tốt nghiệp "Phát triển Al hướng nhằm giảm chi phí nhân công khi phân loại rác thải", không chỉ là đề tài mang tính ứng dụng cao được các thầy cô trong hội đồng nhà trường cho điểm tuyệt đối, Gia Hy còn đang kỳ vọng đề tài, hướng nghiên cứu này sớm được công nhận trong tạp chí khoa học quốc tế. Và dự định của chàng thủ khoa này là tiếp tục học lên các bậc học cao hơn để đóng góp trí tuệ, giúp cho đất nước phát triển hơn.
Chia sẻ niềm vui trong thời điểm đất nước đang có chủ trương đẩy mạnh phát triển công nghệ cao, chàng tân kỹ sư ĐH Bách khoa ĐHQG TP.HCM cảm kích: "Những quyết sách của Nhà nước nhất là Nghị quyết 57 về đổi mới KHCN, em nghĩ đó là chủ trương rất là kịp thời của Đảng, Nhà nước nhằm khuyến khích toàn dân đẩy mạnh việc học, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ mới nhất của KHCN vào các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, khoa học, kinh tế... Đây là chủ trương rất tốt để giúp đất nước mình tiến tới phát triển thành đất nước có thu nhập cao trong tương lai. Với những sinh viên như em, em thấy cần phải tiếp tục trau dồi, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới nhất của thế giới để có thể bắt kịp những nước phát triển khác. Em nghĩ đó là việc mỗi sinh viên nên làm để có thể góp phần vào quá trình hội nhập, phát triển đất nước..."

Nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc đúng vào dịp cả nước tưng bừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Gia Hy bày tỏ: "Việc mình cố gắng học tập tốt để cống hiến cho đất nước đó cũng là cách thể hiện lòng yêu nước, hoặc là mình tham gia các hoạt động tìm hiểu văn hóa lịch sử của đất nước mình, đó là cách mình tuyên truyền, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc cho mọi người. Đó là 2 cách để thế hệ trẻ thể hiện lòng yêu nước của mình trong thời đại hiện nay."./.