Sáng 8/2, học sinh các khối từ 7 đến 9 trường THCS Nguyễn Huy Tưởng, huyện Đông Anh, Hà Nội đã trở lại học trực tiếp. Cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Bích Vân cho biết, hiện còn 27/827 học sinh khối 7-8-9 vắng mặt trong trong sáng nay. Trong đó có 18 học sinh thuộc diện F0, F1. Đến nay, ngoại trừ học sinh khối 6, hơn 90% học sinh các khối lớp từ 7-9 đã được tiêm vaccine.

Ngay từ cổng vào học sinh được phân luồng, đo thân nhiệt. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phòng dịch, tổng vệ sinh trường học, hướng dẫn phụ huynh làm cam kết “một cung đường 2 điểm đến”. Nhà trường cũng nhắc nhở các con chủ động mang bình nước riêng, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh dặn dò con các biện pháp phòng dịch trước khi đến trường.

Trước đó, Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng cũng tổ chức diễn tập các tình huống nếu xảy ra F0 cho toàn bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường. Theo cô Bích Vân, trường bố trí 1 phòng cách ly y tế đồng thời hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa lớp này với lớp khác.

“Nếu trước đây, chỉ có khối 9 đi học thì nhà trường chủ động mỗi lớp 1 tầng, trong không gian 1 tầng có phòng vệ sinh riêng. Nhưng, khi tất cả các con đến trường thì sự ma sát cao hơn nên việc tuyên truyền ý thức cho các con chủ động bảo vệ mình quan trọng nhất”, cô Vân cho biết.

Sáng nay, Trường Trường THCS Đông La (huyện Hoài Đức, Hà Nội) chỉ vắng 9 học sinh trên tổng số 772 em khối 7-8-9. Cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, ngay từ ngày mùng 6 Tết nhà trường đã tập trung giáo viên diễn tập công tác chuẩn bị đón học sinh. Đồng thời vệ sinh trường lớp, khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ thiết bị phòng dịch. Tối qua, toàn trường đã tổ chức họp phụ huynh trực tuyến để chuẩn bị đón các con đến trường.

Mặc dù đã chuẩn bị kỹ nhưng cô Dung vẫn bộn bề nỗi lo. “Hiện nhà trường bố trí 2 phòng cách ly tầng 1 để nếu có tình huống xấu thì đưa vào sử dụng. Trong điều kiện dịch bệnh hiện nay tình huống đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lo nhất là nếu F0 bùng phát thì nhà trường chỉ có 1 nhân viên y tế. Vì vậy nhà trường đã tập huấn cho tất cả các thầy cô giáo đều phải có trách nhiệm cùng hỗ trợ nhân viên y tế”, cô Dung cho hay.

Kể từ đầu năm học, đây là lần đầu tiên học sinh tiểu học sẽ được đến trường học trực tiếp nên bà Hoàng Thị Nhâm, hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Dược B, huyện Sóc Sơn, Hà Nội không giấu được niềm vui.

“Giáo viên muốn nhìn thấy các con chứ ở trường có 2/3 giáo viên trẻ còn 1/3 giáo viên “đứng” tuổi, công nghệ thông tin còn hạn chế nên các cô tăng cường nói, rất mệt. Các con trở lại, các cô phấn khởi”.

Theo khảo sát, sẽ có khoảng 800/964 HS trường Tiểu học Tiên Dược B trở lại trường học từ ngày 10/2. Dù chỉ có 23 lớp với diện tích tương đối rộng nhưng Tiểu học Tiên Dược B vẫn thực hiện dạy học 2 buổi để đảm bảo giãn cách. Theo đó, khối lớp 3-4-5 học buổi sáng, khối 1-2 học buổi chiều.

Chưa vội dạy kiến thức mới

Tuy nhiên, việc trở lại trường học trực tiếp sẽ là khó khăn lớn đối với học sinh lớp 1. Bà Hoàng Thị Nhâm cho hay quãng đầu tiên đến trường học sinh lớp 1 không được tiếp xúc với giáo viên nên thầy cô rất muốn gặp các em để có những hỗ trợ tâm lý đặc biệt. “Hiện nay, chữ viết các con đáng lo ngại, nhà trường sẽ có biện pháp rèn chữ cho tròn trịa còn đẹp thì khó khăn”.

Theo bà Nhâm, ngày đầu tiên trở lại trường, giáo viên sẽ hỏi tâm tư nguyện vọng xem các con muốn làm gì, sau đó phân loại học sinh. Những bạn cần hỗ trợ đặc biệt thì nhà trường sẽ nhờ cô chủ nhiệm đi trái buổi để giúp các em. Nếu học sinh gặp vấn đề tâm lý thì sẽ có giải pháp hỗ trợ, còn nếu gặp vấn đề về kiến thức thì sẽ bồi dưỡng thêm.

Trước khi đón học sinh đi học trực tiếp, trường THCS Phú Cường, huyện Sóc Sơn đã khảo sát ý kiến phụ huynh. Vẫn còn những băn khoăn nhưng phần lớn đều phấn khởi vì con được đến trường. Cô hiệu trưởng Đỗ Quỳnh Anh cho biết, nhà trường không vội dạy kiến thức mới trong ngày đầu tiên HS đến trường. Trong giờ truy bài đầu tiên, trường dành 30 phút đầu để giáo viên chủ nhiệm cho con học lại nội quy, ổn định tâm lý để các con làm quen việc trở lại trạng thái bình thường mới.

Cô Nguyễn Thị Kim Dung, hiệu trưởng Trường THCS Đông La cho biết, thời gian học online trước đó, nhà trường mỗi tháng đều có sự kiện để các con tham gia hoạt động ngoại khóa online để các con có hứng thú trở lại trường trực tiếp.

Trước Tết trường tổ chức hội chợ xuân online giao lưu nhà thơ Ukraina, có buổi thuyết trình về phong tục tập quán và Tết Việt Nam bằng tiếng Anh, học sinh tự tạo gian hàng online để bán hàng. Ngày mùng 5 Tết, các con cũng được khai bút đầu xuân.

Lo lắng chất lượng dạy và học online nên cô Dung cho rằng, khi học sinh trở lại học trực tiếp nhà trường sẽ tận dụng tối đa thời gian này, coi đây là thời gian vàng để lấy lại kiến thức cho học sinh. Dạy kiến thức trọng tâm nhất, rèn cho các con kỹ năng để dần đi vào nề nếp.

Khi trở lại trường, buổi đầu tiên mới ổn định, duy trì nề nếp tạo hứng thú cho học sinh. Sau thời gian ổn định mới tính phân loại học sinh. Các thầy cô có trách nhiệm giúp đỡ học sinh chậm hơn những bạn trong lớp. Nhà trường cũng có một số thầy cô dạy miễn phí cho học sinh để bù đắp kiến thức nhưng dạy trực tiếp chỉ có 1 buổi nên phải lựa thời gian phù hợp hơn”, cô Dung cho biết.

Vẫn dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến

Theo hiệu trưởng Trường THCS Đông La, huyện Hoài Đức, qua nắm bắt tình hình phụ huynh, học sinh vẫn có 90 em, chủ yếu lớp 6 chưa thể đến trường do các em chưa tiêm vaccine và phụ huynh lo ngại dịch bệnh. Do đó, nhà trường thiết kế phương án vừa dạy trực tuyến vừa dạy trực tiếp để đảm bảo kiến thức cho các em.

Nhà trường bố trí 3 phòng có camera, thầy cô vừa dạy học trực tiếp vừa gửi đường link cho học sinh chưa thể đến trường và tương tác với các con qua Microsolf Team.

Theo cô Nguyễn Thị Kim Dung, việc dạy học giờ đây không còn một chiều mà kết hợp trực tuyến và trực tiếp cho nên tương tác với học sinh ở nhà học trực tuyến trong điều kiện thầy cô vẫn đang dạy trực tiếp tại lớp khiến cho giáo viên khó khăn hơn trong triển khai 1 bài dạy.

Tương Tự, với 9 HS chưa thể đến trường học trực tiếp, Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng, Đông Anh sẽ đặt camera trên lớp, ở lớp vẫn dạy trực tiếp và chiếu qua camera cho các em không đến lớp học qua Zoom. Hiện, nhà trường bố trí mỗi khối lớp có ít nhất 1 phòng học có camera. Cô Nguyễn Thị Bích Vân, hiệu trưởng nhà trường cho hay, mặc dù tổ chức học trực tiếp nhưng những hoạt động lớn, không tập trung sân trường sẽ tổ chức qua hình thức online./.