Vòng chung kết quốc tế AIMO 2025 diễn ra từ ngày 3-5/8 tại Nhật Bản với hơn 3.500 thí sinh đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, đoàn học sinh Việt Nam gồm 22 thí sinh đã tham gia tranh tài và tất cả đều đoạt huy chương, giải thưởng.

Trong đó, em Phan Thành Huy, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, học sinh đạt giải Quán quân (Champion) AIMO năm 2025.
Thành Huy là học sinh có bảng thành tích nổi trội với loạt huy chương, giải thưởng như: HCV Kỳ thi toán AMC Úc (2023); Á khoa chuyên toán Kỳ thi tuyển sinh vào 10 Sở GD&ĐT Hà Nội (2023-2024); Giải nhất Kỳ thi Olympic Toán Học sinh - Sinh viên lần thứ 30 (2024); HCV (top 1) kì thi toán SASMO (2024); HCB kì thi toán AMC Mỹ (2024); Giải nhất kì thi Toán Olympic bậc THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội; Giải ba kì thi Toán AMC Mỹ 2025; Huy chương vàng Wico 2025… Em cũng là thí sinh có điểm IELTS 8.0 và điểm SAT 1.540.

Trong chương trình giao lưu tại báo Tiền phong chiều ngày 6 tháng 8, Phan Thành Huy cho biết: em có niềm đam mê với Toán và cờ vua, em dành rất nhiều thời gian cho 2 niềm đam mê này, cho dù tham gia rất nhiều cuộc thi nhưng với em kỳ thi AIMO để lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Em rất ấn tượng với vẻ đẹp của đất nước Nhật Bản - nơi đăng cai AIMO 2025 bởi những khu phố sách đẹp và những ngôi chùa cổ kính.

Tại chương trình, các thí sinh đã chia sẻ tình cảm về hành trình, trải nghiệm đầy thú vị về chuyến đi "đem chuông đi đánh xứ người" cùng các thành viên ban tổ chức, phụ huynh và các thầy cô với những màu sắc, cung bậc cảm xúc khác nhau. Thầy cô giáo các trường học và phụ huynh cũng trao đổi về sự đồng hành, phương pháp dạy và học để các em có kết quả tốt trong kỳ thi.
10 thí sinh đoạt Huy chương Vàng gồm: La Thiên Ân, lớp 6 - Trường TH - THCS Pascal (Hà Nội); Nguyễn Quang Huy, lớp 7 - THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam (Hà Nội); Nguyễn Đức Huy, lớp 11 - THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam (Hà Nội); Lee Woosu, lớp 7 - Newton Grammar School (Hà Nội); Phạm Bảo Nguyên, lớp 9 - THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam (Hà Nội); Nguyễn Hoàng Đức Anh, lớp 9 – Trường THCS Lê Quý Đôn (Bắc Ninh); Trần Hữu Bình Nguyên, lớp 11 - THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP.HCM); Dương Minh Tâm, lớp 6 - THCS Đồng Phú (Quảng Trị); Trần Sơn Hà, lớp 6 - Trường THCS Đặng Thai Mai (Nghệ An); Nguyễn Tiến Đạt, lớp 8 - Trường THCS&THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội).
Điều đặc biệt, đoàn Việt Nam năm nay có ít thí sinh tham dự nhất, nhưng lại là đoàn có 100% em đều đoạt huy chương và giải thưởng, trong đó có giải Vô địch.
Đấu trường Toán học Châu Á là một cuộc thi học thuật uy tín quốc tế, được tổ chức từ năm 2012 bởi Ủy ban Olympic Toán học Châu Á.
AIMO 2025 không chỉ là một kỳ thi Toán học, mà còn là một trong những hoạt động cụ thể triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc đưa Toán học bằng tiếng Anh đến gần hơn với học sinh chính là cách thiết thực để trang bị cho thế hệ trẻ những năng lực lõi của công dân thời đại số.

Thầy giáo Đặng Minh Tuấn, người trực tiếp đào tạo thí sinh tham dự AIMO chia sẻ: Kỳ thi khẳng định năng lực toán và năng lực tiếng Anh thực hành của các em thí sinh vì đây là kỳ thi giải toán bằng tiếng Anh. Chính vì vậy tính "thực chiến" của kỳ thi rất cao, thí sinh đáp ứng được 1 lúc 2 yêu cầu nên nếu được nhân rộng, có nhiều thí sinh tham gia kỳ thi sẽ góp phần không nhỏ vào mục tiêu phát triển nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cũng như thực hiện được mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.
Chia sẻ với các thí sinh, thầy Tuấn nói đến quỹ thời gian 24h trong 1 ngày của người giàu cũng như người nghèo là tài sản quý báu công bằng và bình đẳng nên nếu ai biết tận dụng thời gian để học, để trải nghiệm và làm những việc có ích chính là người chiến thắng.

Tại buổi giao lưu, Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong – bày tỏ niềm tự hào về thành tích xuất sắc của đoàn học sinh Việt Nam tại AIMO 2025, trân trọng đối với những nỗ lực học tập, rèn luyện của các em học sinh, sự quan tâm và đồng hành từ nhà trường, gia đình, thầy cô, cũng như ý nghĩa từ các chương trình giáo dục quốc tế như AIMO. TBT báo Tiền phong khẳng định: Việt Nam đang xúc tiến các bước để có thể đăng cai vòng chung kết quốc tế cuộc thi Toán học châu Á (AIMO) vào năm 2026.