Tham dự hội nghị có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Mùa A Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên; đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng đông đảo đại biểu Hội cựu chiến binh 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Năm 2024 là năm có nhiều sự kiện lịch sử, trong đó phải kể đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là sự kiện trọng đại, khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội. Chiến thắng Điện Biên Phủ được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng hay Đống Đa ở thể kỷ XX và đã đi vào lịch sử thế giới.

Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng tập trung tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 -22/12/2024). "Thông qua các sự kiện nhằm khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, của dân, do dân và vì dân; là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục, rèn luyện. Quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân chiến đấu, công tác, lao động sản xuất và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, tham gia gìn giữ hòa bình", Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Trưởng ban tuyên giáo Hội CCB cho biết.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao đổi nhiều nội dung trọng tâm, trọng điểm về công tác tuyên truyền cổ động; hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên, tuyên truyền viên trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam và hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, phát huy vai trò thiết chế văn hóa cơ sở.

Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an toàn giao thông. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2023, toàn quốc xảy ra 22.067 vụ tai nạn giao thông làm chết 11.628 người, bị thương 15.292 người (giảm 1.285 vụ; 1.922 người chết, tăng 660 người bị thương…)

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc, lo lắng trong xã hội; văn hóa tham gia giao thông chưa được hình thành rõ nét; việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có lúc, có nơi bị buông lỏng, một số vi phạm chưa được khắc phục triệt để; tai nạn giao thông giảm chưa bền vững; việc giải quyết ùn tắc giao thông tại một số thành phố, đô thị lớn vẫn còn nhiều khó khăn... tác động tiêu cực tới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch TW Hội CCBVN cho rằng, để thực hiện tốt những quy định về an toàn giao thông, các cấp hội và mỗi cán bộ, hội viên cần phát huy tinh thần “cựu chiến binh gương mẫu”; tích cực vận động nhân dân, gia đình không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; chủ động tham mưu, đề xuất, hiến kế với cấp ủy, chính quyền địa phương... góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông, xây dựng hệ thống giao thông nước ta văn minh, hiện đại, an toàn.

Ông Phạm Việt Công - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban an toàn giao thông Quốc Gia đề nghị các cấp hội cựu chiến binh và mỗi hội viên trong cả nước cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, gia đình và nhân dân tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ; trong đó chú trọng các quy định về nồng độ cồn... Thường xuyên quan tâm, xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến và sáng kiến hiệu quả trong tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; kịp thời tham gia cứu hộ, cứu nạn, giải tỏa ùn tắc giao thông khi có sự cố xảy ra./.