Với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu từ các quốc gia thành viên ASEAN, Timor Leste cùng đại diện đối tác quốc tế như Nhật Bản, Trung Quốc, FIFA và WADA, SOMS 16 được kỳ vọng sẽ đặt nền tảng vững chắc cho hợp tác thể thao giai đoạn 2026-2030, dưới chủ đề “Navigating Sports - Contributing to Sustainable Development - Định hướng Thể thao – Góp phần phát triển bền vững”.

Diễn ra từ ngày 13 đến 15/10, SOMS 16 là diễn đàn chuyên môn cấp cao, tập trung rà soát kết quả thực hiện Kế hoạch Hành động ASEAN về Thể thao giai đoạn 2021-2025 – một chương trình đã đạt 95% tiến độ triển khai theo báo cáo sơ bộ từ Ban Thư ký ASEAN.

Các nội dung trọng tâm bao gồm đánh giá cuối kỳ kế hoạch, thảo luận Biên bản ghi nhớ hợp tác ASEAN-FIFA nhằm thúc đẩy phát triển bóng đá khu vực, và cập nhật tiến trình xây dựng Trung tâm Huấn luyện Thể thao thành tích cao ASEAN tại Malaysia – dự án then chốt với ngân sách dự kiến 5 triệu USD, hướng tới nâng cao năng lực huấn luyện cho hơn 500 vận động viên trẻ mỗi năm.

Chia sẻ tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, cho biết việc xây dựng Trung tâm Huấn luyện TTTTC ASEAN là đề xuất của Malaysia, đặt tại chính nước này, với ngân sách 5 triệu USD, đào tạo 500 VĐV trẻ/năm.

"Lần này chúng ta sẽ bàn sâu hơn để thành lập trung tâm này, và Malaysia đang có sự chuẩn bị, và chúng tôi sẽ cùng với các nước Asean và các đối tác như Trung Quốc có thể đóng góp, hỗ trợ, tài trợ một cái phần nào đó để chúng ta thành lập trung tâm tập huấn chung của thể thao các nước ASEAN", Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt nói.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng sẽ nghe báo cáo công tác chuẩn bị SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 tại Thái Lan năm 2025, hai sự kiện lớn dự kiến quy tụ hơn 12.000 vận động viên từ 11 quốc gia, với ngân sách tổ chức ước tính 2 tỷ baht (khoảng 1.400 tỷ VND).

Ông Mongkon Wimonrat, Trưởng đoàn Thái Lan chia sẻ: "Về công tác chuẩn bị cho SEA Games năm nay, chúng tôi rất vinh dự được là quốc gia đăng cai tổ chức. Chúng tôi đã hoàn thành 100% công tác chuẩn bị địa điểm thi đấu, chỗ ở và các công tác hậu cần khác".

"Chúng tôi đã kiểm tra thành công tại ba tỉnh, bao gồm cả Bangkok, Songkhla, Chon Buri. Vì vậy, ngay lúc này, chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng chào đón tất cả các quốc gia thành viên ASEAN, bao gồm cả Timor Leste, tham gia các kỳ đại hội thể thao này".

"Bên cạnh đó, trong tuần tới, chúng tôi cũng sẽ tổ chức các cuộc họp của ủy ban đại biểu kỹ thuật để họ sẵn sàng cho các cuộc thi".

"Ngoài ra, chúng tôi cũng có các cuộc họp của ủy ban được điều phối, để chúng tôi có thể tạo điều kiện thuận lợi cho SEA Games và Para Games, và tất cả các sự kiện diễn ra suôn sẻ".

"Hy vọng rằng SEA Games và Para Games sẽ gắn kết tất cả chúng ta như một gia đình và đoàn kết thể thao và thể thao chuyên nghiệp trong khu vực của chúng ta".

Tại hội nghị này, các đại biểu cũng sẽ thảo luận và phân tích tập trung vào việc mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt với WADA để tăng cường phòng chống doping – lĩnh vực mà ASEAN đã phát hiện và xử lý hơn 50 trường hợp vi phạm trong giai đoạn 2021-2024; thúc đẩy hợp tác ASEAN-Nhật Bản đến năm 2030, chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng ASEAN + Nhật Bản lần thứ 5, nhấn mạnh vào chuyển đổi số trong thể thao và bình đẳng giới.