Sau mùa giải 2021 diễn ra không trọn vẹn vì dịch bệnh Covid-19, các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2022 trở lại trong sự chờ đón và kỳ vọng của người hâm mộ. Tổng số 312 trận đấu tại giải VĐQG – V.League, hạng Nhất quốc gia và Cúp Quốc gia đã được tổ chức thành công, đảm bảo an ninh, an toàn, với những trận cầu vô cùng hấp dẫn, mang tính cạnh tranh cao đến những vòng đấu cuối cùng.

Ở hạng mục Cầu thủ hay nhất V-League 2022, Nguyễn Văn Quyết không có đối thủ. Anh ghi 6 bàn ở sân chơi này, 3 bàn ở Cup Quốc gia, truyền cảm hứng để Hà Nội FC vô địch cả hai giải đấu này. Ngoài Văn Quyết, đội bóng Thủ đô còn đóng góp 3 vị trí khác trong đội hình tiêu biểu của mùa giải gồm trung vệ Thành Chung, tiền vệ Hùng Dũng, tiền đạo Tuấn Hải. Chân sút đã 10 lần lập công cho Hà Nội FC tại V.League 2022 cũng sở hữu bàn thắng đẹp nhất, tình huống anh ghi bàn vào lưới CLB Hải Phòng ở vòng đấu thứ 21.

Cựu vô địch Viettel cũng có 3 đại diện trong đội hình tiêu biểu là thủ môn Nguyên Mạnh, trung vệ Thanh Bình và tiền vệ Hoàng Đức. Á quân Hải Phòng đóng góp tiền vệ Hải Huy và tiền đạo Rimario, Vua phá lưới của giải đấu với 17 bàn thắng. Ngoài ra còn có hậu vệ Tiến Dũng (Thanh Hoá) và Tấn Tài (Bình Định). Trong khi đó, ông Chu Đình Nghiêm, dẫn dắt CLB Hải Phòng đến ngôi Á quân được bình chọn là HLV xuất sắc nhất. Ông chia sẻ "thực sự tôi rất vui, khi giúp CLB Hải Phòng có được lối chơi và có được một thứ hạng nhất định ở mùa giải 2022. Mùa giải 2023 CLB Hải Phòng mất rất nhiều người vì những cầu thủ đi mượn thì phải trả về CLB chủ quản. Hai ngoại binh Rimario và Moses sẽ không đồng hành cùng đội bóng Hải Phòng. Kế hoạch của CLB là 10.12 tập trung trở lại, tuyển quân. CLB Hải Phòng cũng đã có kế hoạch để bổ sung nhân sự nhưng thời điểm này thì chưa chính thức…".

Kết thúc năm 2022 – một trong những mùa bóng hấp dẫn nhất lịch sử V.League, BTC và các CLB chỉ có quãng thời gian ngắn để chuẩn bị cho năm 2023, với những thay đổi mang tính lịch sử, như điều chỉnh thời gian tổ chức cho phù hợp với lịch thi đấu của AFC cũng như triển khai VAR hỗ trợ công tác điều hành các trận đấu. Ông Nguyễn Minh Ngọc, TGĐ công ty VPF cho biết, theo khuyến cáo chuyển đổi của Liên đoàn bóng đá châu Á, chúng ta có quỹ thời gian tương đối ngắn của mùa giải 2023 làm bước đệm cho mùa giải 2023 – 2024, theo đúng định hướng của AFC. Việc triển khai VAR thì theo như chỉ đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, HĐQT công ty VPF, đến thời điểm này, BTC đang triển khai các bước và cố gắng để hoàn thành theo đúng kế hoạch, đến giai đoạn hai của mùa giải 2023 sẽ chính thức được áp dụng tại V.League…/.