Cụ bà Kane Tanaka là người cao tuổi nhất thế giới, đã tổ chức sinh nhật lần thứ 119 của cụ cùng với bạn bè trong một viện dưỡng lão tại tỉnh Fukuoka, phía Nam Nhật Bản.

Cụ Tanaka được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người cao tuổi nhất thế giới vào tháng 3/2019, đồng thời đạt kỷ lục người sống thọ nhất mọi thời đại ở Nhật Bản vào thời điểm cụ sống được 117 năm 261 ngày.

Cụ hàng ngày giao tiếp với nhân viên viện dưỡng lão bằng cử chỉ và có sở thích giải các câu đố về số học. Cụ bà thích đồ uống có ga và socola. Khi được Thống đốc Fukuoka Seitaro Hattori gửi hoa hồi tháng 9/2021, cụ Tanaka còn giơ tay làm ký hiệu hòa bình, thể hiện sự hạnh phúc.

Cụ Tanaka sinh ngày 2/1/1903, là con thứ bảy trong một gia đình có 9 anh chị em. Cụ đã sống qua 5 triều đại Nhật hoàng. Cụ Tanaka là người sống thọ thứ hai trên thế giới, sau Jeanne Calment, một phụ nữ Pháp qua đời năm 1997 ở tuổi 122, theo Nhóm Nghiên cứu Lão khoa có trụ sở tại Mỹ.

Bộ Y tế Nhật Bản tháng 9/2020 cho hay số lượng người trăm tuổi nước này lần đầu vượt 80.000 và nhấn mạnh những thách thức về tài chính, y tế khi chăm sóc sức khỏe dân số cao tuổi. Số người Nhật từ 100 tuổi trở lên chỉ có 153 người vào năm 1963.

Người trên 64 tuổi chiếm khoảng 28,7% dân số Nhật, tỷ lệ cao nhất trên thế giới, theo Bộ Nội vụ nước này. Viên Nghiên cứu An sinh Xã hội và Dân số Quốc gia dự báo nhóm tuổi này sẽ chiếm hơn 35% dân số vào năm 2040.

(Theo Kyodo)