Bà Nguyễn Thị Ngoan, Chủ tịch Hội người cao tuổi (NCT) xã Ea Hồ cho biết: Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Hà Quảng thành lập theo Quyết định 149 ngày 24/5/2022 của UBND xã Ea Hồ, có 52 thành viên, trong đó có 36 NCT; Ban Chủ nhiệm có 5 thành viên do bà Từ Thị Kim Phối, Chi hội trưởng NCT làm chủ nhiệm. Tại buổi lễ ra mắt, đã công bố vốn quỹ huy động từ nguồn xã hội hóa 126 triệu đồng, do các thành viên tự nguyện đóng góp.

Chị H Quynh Mlô, cán bộ Văn hóa xã Ea Hồ phấn khởi: Sự ra đời của câu lạc bộ (CLB) thôn Hà Quảng không chỉ góp phần tích cực vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT, gia đình họ, nhất là đối với NCT nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cần sự trợ giúp của cộng đồng. Thông qua các buổi sinh hoạt và hoạt động của CLB đã cải thiện đáng kể mối quan hệ giao lưu, trao đổi giữa NCT với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, góp phần thúc đẩy tốt hơn việc thực hiện chính sách pháp luật, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NCT.

Hàng tuần, hàng tháng, CLB tổ chức nhiều hoạt động nhằm truyền thông, nâng cao nhận thức cho các thành viên về chính sách pháp luật của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ công dân; khám sức khỏe định kì; cho vay vốn và hỗ trợ kĩ thuật để các thành viên đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập. Hoạt động nổi bật nhất vẫn là văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Vào các buổi sáng hàng ngày, các thành viên CLB lại í ới gọi nhau đi tập dưỡng sinh duy trì sức khỏe. Chiều đến các sân cộng đồng sôi động tiếng chuyền bóng, đập bóng, tiếng trò chuyện, cười nói râm ran. Buổi tối, các bà các mẹ lại ngồi bên nhau truyền dạy cho con cháu những làn điệu dân ca dân tộc mình… Không gian văn hóa bừng sáng hơn, sôi động hơn tại khu vực có CLB, lan tỏa ra cộng đồng các thôn bản trong xã. Ngoài ra, CLB còn tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa như thăm hỏi hội viên ốm đau, cùng gia đình lo tang lễ và phúng viếng tiễn đưa hội viên qua đời; phân công tình nguyện viên giúp đỡ người già neo đơn, người ốm đau bệnh tật không tự phục vụ được hoặc các gia đình đến mùa vụ cần tập trung đông người.

Khác hẳn các CLB khác ở khu vực phía Bắc, CLB liên thế hệ tự giúp nhau thôn Hà Quảng tập hợp được đội ngũ nghệ nhân cồng chiêng quý giá, trong đó có những người được vinh danh Nghệ nhân Ưu tú, dẫn dắt và duy trì hiệu quả phong trào văn hóa văn nghệ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương.

Ông Klul Mlô, 66 tuổi, dân tộc Ê Đê, thành viên đội cồng chiêng, tâm sự: Từ nhỏ cái tai đã biết nghe tiếng cồng tiếng chiêng, điệu hát Khan của ông bà, cha mẹ. Năm 16 tuổi đã được các nghệ nhân hướng dẫn, truyền nghề, nhen nhóm và thổi bùng ngọn lửa đam mê đối với nhạc cụ của dân tộc mình. Từ đó, cứ có chương trình là tham gia, được mời là biểu diễn, tiếp tục “truyền lửa” cho con cháu. Đến nay, được tham gia CLB là chúng tôi có thêm sân chơi bổ ích, hấp dẫn, là nơi để gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện, cảm thấy mình vui hơn, khỏe hơn, cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Nghệ nhân Ưu tú Y Djuan Mjâo đến với cồng chiêng từ rất sớm. Không chỉ học và truyền dạy trong đồng bào Ê Đê và lớp trẻ ở địa phương, ông còn tham gia giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với nhiều tầng lớp nhân dân, đồng bào ở nhiều vùng miền khác nhau trong cả nước. Ông cho biết: Ngoài vùng Tây Nguyên rộng lớn này, tôi đã đi rất nhiều nơi, từ Nam ra Bắc như Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, ra tận Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang… Mỗi chuyến đi đều cho tôi trải nghiệm về cuộc sống, con người, văn hóa vùng đất nơi tôi đặt chân đến và càng thấy thêm yêu, thêm trân trọng truyền thống văn hóa đặc sắc của quê hương đất nước mình…

(Theo Ngaymoionline.com)