Cử nhân nhận bằng ở tuổi U80 của khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp niên khóa 2018-2022 là bà Huỳnh Thị Thu, sinh năm 1952. Bà Thu là nhà giáo đã nghỉ hưu, sống tại xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Với bà Thu, việc tuổi cao mà vẫn tiếp tục học là để theo kịp thời đại và chống lại sự lạc hậu của tuổi già.

Không chỉ là người có tuổi đời cao nhất nhận bằng cử nhân, bà Thu còn là tấm gương về tinh thần học tập. Nhà ở nông thôn, sống chủ yếu bằng lương hưu nhà giáo, nên cuộc sống của bà Thu khá đơn giản, mỗi ngày bà đến trường bằng chiếc xe đạp cũ và cái nón lá.

Tiến sĩ Trần Thanh Tâm, giảng viên tiếng Trung, người trực tiếp giảng dạy bà Thu nhiều năm cho biết, dù tuổi cao nhưng bà Thu rất chăm học. Suốt 4 năm học, bà không hề vắng hay trễ học một lần nào, bất chấp trời mưa hay nắng.

Do tuổi cao, nên mỗi khi đọc chữ, bà phải sử dụng kính lúp.Tuy nhiên, bà rất chịu khó rèn luyện nên chữ của bà được các giảng viên đánh giá cao.

Trước khi nhận bằng cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc, bà Thu đã tốt nghiệp đại học sư phạm; cử nhân Tiếng Anh. Bà Thu mong muốn được tiếp tục học thêm để lấy bằng cử nhân tiếng Pháp để theo kịp thời đại và chống lại sự lạc hậu của tuổi già.

Theo Lao động