“Phát huy vai trò NCT tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua, bản thân tôi với vai trò là hội viên NCT, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn luôn tích cực, chủ động phối hợp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh trật tự tại khu dân cư góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”.

Đó là những điều tâm huyết của ông Đặng Văn The, hội viên NCT thôn Tân Lập, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc toàn quốc cách đây chưa lâu.

Gương mẫu trong các phong trào

Ông The thường xuyên phối hợp với Công an xã, các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên NCT, Nhân dân gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “NCT chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Muốn “nói người khác nghe”, ông The luôn xác định mình phải gương mẫu về đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị và tinh thần trách nhiệm cao. Tại các hội nghị của địa phương, các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, ông luôn tích cực đóng góp ý kiến tâm huyết, xác đáng; thẳng thắn nêu những vấn đề tồn tại, bức xúc ở địa phương, phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng của bà con và giải pháp khắc phục khó khăn, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, ông đã cung cấp hơn 20 thông tin cho lực lượng Công an xã để kịp thời xử lí các vụ việc, các hành vi, các đối tượng vi phạm an ninh trật tự. Hằng năm, phối hợp với Công an xã nhận quản lí, giáo dục, cảm hóa các đối tượng lầm lỗi, tù tha, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương... Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân thực hiện các mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ông The luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Gia đình ông đã hiến 100m2 đất hoa màu để làm đường, ủng hộ 1 triệu đồng mua nội thất nhà văn hóa thôn. Ông còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân ủng hộ 60 triệu đồng mua nội thất, xây dựng khuôn viên nhà văn hóa; tham gia đóng góp nguyên vật liệu, ngày công lao động trị giá 100 triệu đồng để làm đường bê tông. Để xây dựng sân vận động thôn diện tích trên 3.000m2 và mở mới 2 tuyến đường nội đồng dài trên 1km, ông đến từng gia đình vận động đóng góp trên 70 triệu đồng, hiến trên 4.000m2 đất, ủng hộ trên 100 ngày công lao động đào, đắp, thi công.

Đã đảm nhiệm nhiều cương vị công tác nhưng ở cương vị công tác nào ông Đặng Văn The cũng hết mình vì công việc, ông luôn xác định, học Bác về tư duy đổi mới, phong cách làm việc khoa học, nguyên tắc tập trung dân chủ, gần dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên. Ông tự nghiên cứu tìm hiểu các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của các cấp, đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong các buổi sinh hoạt, những vấn đề liên quan đến lợi ích của nhân dân đều được đưa lấy ý kiến đóng góp và thống nhất thực hiện.

Chung tay giữ bình yên thôn xóm

Thôn Tân Lập là một trong những thôn khó khăn của xã, có 142 hộ, 363 nhân khẩu, đồng bào 3 dân tộc Kinh, Dao, Tày cùng sinh sống, trong đó 128 hộ đồng bào Dao. Tỉ lệ hộ nghèo chiếm hơn 90%, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật còn hạn chế nên đã ảnh hưởng đến việc tiếp cận những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, công việc đồng áng theo thời vụ. Những lúc nông nhàn, họ thường tụ tập đánh bài, uống rượu, từ đó nảy sinh ra những tệ nạn xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Những năm 2016 - 2017, trong thôn xuất hiện tình trạng xuất khẩu lao động trái phép. Cả thôn có hơn 20 người trốn sang Trung Quốc làm việc. Những gia đình có con xuất khẩu lao động trái phép thường không biết con, em mình đi, luôn sống trong tâm trạng bất an, lo lắng. Gia đình ông Trương Phúc Dương có 2 con trai, rủ nhau trốn sang Trung Quốc làm việc. Cuộc sống vất vả, làm quần quật suốt ngày mà không được nhận lương, nên lại trốn về nhà. Đặc biệt, chính người trong thôn lại là các đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài lao động trái phép. Ngoài là điểm nóng về vấn đề xuất khẩu lao động trái phép, thôn Tân Lập còn là địa bàn nóng về các tệ nạn lô đề, cờ bạc. Thanh niên, người già say mê lô đề đến mức quên ăn, quên ngủ. Đến giờ có kết quả, người được thì uống rượu ăn mừng, người thua thì uống rượu giải đen, “rượu vào lời ra” dẫn đến mâu thuẫn, cãi lộn, xích mích…

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã thành lập “Tổ tự quản về an ninh trật tự” do Bí thư Chi bộ Đặng Văn The làm Tổ trưởng. Thời gian mới thành lập, các thành viên trong tổ tự quản gặp rất nhiều khó khăn vận động người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, xóa bỏ tệ nạn mà vươn lên làm ăn chân chính.

Tuy nhiên, bằng tâm huyết và sự quyết tâm, ông The cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo phát huy tinh thần gương mẫu, đi tiên phong kí và thực hiện cam kết không có người trong gia đình mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực đi đầu trong phát triển kinh tế của địa phương. Từ những việc làm cụ thể, người dân đã tin tưởng, học tập và làm theo. Chỉ 1 năm sau, 100% các hộ gia đình tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các hộ gia đình trong thôn đồng loạt kí cam kết gia đình không tham gia xuất khẩu lao động trái phép. Những người đã từng đi xuất khẩu lao động trái phép đã được định hướng nghề nghiệp phù hợp. Thôn không còn tệ nạn cờ bạc, lô đề, cưới hỏi, ma chay tổ chức linh đình, tốn kém; người dân phấn khởi thi đua làm kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Những việc làm của ông Đặng Văn The được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền ghi nhận, bà con dân làng đánh giá cao. Hàng năm, ông được Chi bộ đánh giá xếp loại Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hội viên Hội CCB, hội viên Hội NCT gương mẫu. Ông được Ban dân vận Trung ương, Tỉnh ủy tặng Bằng khen trong phong trào thi đua dân vận khéo; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen thực hiện xuất sắc Chỉ thị 03 và Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu Bác Hồ vì thành tích thực hiện thực hiện tốt Chỉ thị số 05 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đặc biệt, tại Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức, ông vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen.
(Theo ngaymoionline)