Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên địa bàn Thủ đô xảy ra một số vụ các cô gái trẻ mất tích, có trường hợp tử vong và là nạn nhân của vụ án mạng.

Ngày 20/2, Công an TP. Hà Nội phát thông báo tìm kiếm hai cô gái bị mất tích. Theo đó, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo của gia đình chị Vũ Thị Tâm (21 tuổi, ở xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) về việc cô gái này đi khỏi nhà từ chiều 19/2. Hiện tại, Công an TP. Hà Nội xác nhận người nhà đã tìm thấy chị Tâm.

Công an xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín tiếp nhận tin báo của gia đình em Bàn Thị Thương (19 tuổi, ở xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín) về việc cô gái này đi khỏi nhà từ trưa 12/2 (mùng 3 Tết). Sau đó gia đình thông báo đã tìm thấy chị Thương khi đang ở nhà chị gái tại Vĩnh Phúc.

Nhưng không phải trường hợp nào cũng gặp may như vậy.

Đêm 20/2, Công an TP. Hà Nội tiếp tục phát đi thông báo tìm thiếu nữ 14 tuổi mất tích từ ngày 15/2. Theo đó, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình cháu Nguyễn Thị Quỳnh Trang (14 tuổi, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) về việc chiều ngày 15/2 (mùng 6 Tết) cháu Trang có đi từ quê ở Hà Nam đến bến xe Giáp Bát, Hà Nội để về nhà. Nhưng sau đó gia đình gọi điện thì không liên lạc được.

Đau xót nhất là trường hợp cô gái trẻ Lê Thị Thùy Linh, 21 tuổi, tạm trú ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sáng 19/2, Công an TP. Hà Nội cũng tiếp nhận tin báo của gia đình về việc không thể liên lạc được với Linh khi cô rời nhà từ chiều 16/2. Chiều 19/2, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại một nhà trọ ở quận Cầu Giấy.

Cùng ngày, Công an TP. Hà Nội bắt giữ nghi phạm gây án là Hoàng Minh Hào (20 tuổi, quê Bắc Giang). Ngày 20/2, Hào bị khởi tố về tội Giết người, Cướp tài sản và đang bị điều tra thêm hành vi Hiếp dâm. Hiện giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi, động cơ, mục đích phạm tội của Hào và các hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định.

Vụ việc cô gái bị sát hại tại khu nhà trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) khiến nhiều người đau xót. Được biết, cô gái trước khi bị sát hại làm công việc quản lý căn hộ cho thuê. Thực tế, quản lý nhà trọ, căn hộ cho thuê là công việc đôi khi phải đối diện với những rắc rối, nguy hiểm do liên quan đến tiền bạc, vì vậy cần hết sức cẩn trọng để tự bảo vệ bản thân, tránh hậu quả xấu có thể xảy ra.

Thông tin về các vụ án mạng, mất tích … ngay trong những ngày đầu xuân Giáp Thìn quả là đau xót và gióng lên hồi chuông báo động về tình hình an ninh trật tự, sự manh động, man rợ của các đối tượng phạm tội. Đồng thời cũng là bài học cho gia đình trong việc quản lý con trẻ, tìm hiểu rõ các mối quan hệ của con em mình để có hướng xử trí kịp thời. Bản thân các bạn trẻ cũng cần tự trau dồi kỹ năng sống, có lối sống lành mạnh để tránh xa các mối quan hệ phức tạp, không rõ ràng.