Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central (176 Định Công) vào tối 9/8. Theo camera chung cư ghi lại cho thấy, Thành có hành vi đánh, đấm, đạp liên tiếp vào người phụ nữ sống cùng chung cư ngay tại sảnh hành lang tòa nhà với hành vi rất tàn nhẫn.

Đánh giá về hành vi của đối tượng Đặng Chí Thành, luật sư Nguyễn Hữu Toại - Công ty Luật TNHH Hừng Đông cho rằng: Đây là hành vi diễn ra ở nơi cộng cộng, nhiều người qua lại, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vì vậy hành vi này có thể bị xem xét về tội Gây rối trật tự công cộng (Điều 318 Bộ luật Hình sự) với khung hình phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. Ngoài ra, theo các clip công khai trên mạng xã hội và lời khai ban đầu của đối tượng thể hiện sự việc hành hung xuất phát chỉ vì mâu thuẫn chuyện giữa các cháu bé - là con của 2 gia đình.

Trường hợp kết quả giám định dưới 11% mà nạn nhân yêu cầu xử lý với tình tiết "có tính chất côn đồ” do đối tượng có hành vi sử dụng vũ lực đấm, đá, đánh dã man, liên tiếp vào đầu, bụng, người cô gái, đối tượng có thể bị xem xét thêm về tội Cố ý gây thương tích. Theo quy định của Điều 134 của Bộ luật Hình sự, hình phạt với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác là phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm với khung hình phạt cơ bản và cao nhất từ 7 đến 14 năm tù tùy vào tính chất mức độ vi phạm và thiệt hại xảy ra.

Trong video phát trên mạng xã hội cho thấy, khi được người dân và bảo vệ tòa nhà can ngăn, đối tượng còn có những lời nói dọa nạt nạn nhân. Theo luật sư Nguyễn Hữu Toại, hành vi hành hung người khác một cách dã man, liên tục, dù có người can ngăn nhưng vẫn cố tiếp tục đánh, đe dọa có thể bị xem xét đủ yếu tố cấu thành “Tội đe dọa giết người” (Điều 133 BLHS), cụ thể là có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện. Với hành vi này có thể bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù lên đến 7 năm, tùy mức độ nghiêm trọng và chứng cứ.

Nếu thương tích của người phụ nữ dưới 11%, đối tượng vẫn có thể truy cứu hình sự nếu thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự như: dùng vũ khí, hung khí nguy hiểm; hành hung đối với phụ nữ biết là có thai; có tính chất côn đồ; tái phạm nguy hiểm… Luật sư Toại phân tích, trong trường hợp thương tích dưới 11%, không thuộc các trường hợp tăng nặng, không có yêu cầu của bị hại thì hành vi hành hung người khác sẽ bị xử lý hành chính với mức phạt từ 5-8 triệu đồng theo khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP và buộc bồi thường dân sự.

Tuy nhiên, nếu có tình tiết định khung nghiêm trọng như dùng hung khí, có tính chất côn đồ và nạn nhân có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên thì dù không có yêu cầu của người bị hại, cơ quan chức năng vẫn khởi tố, điều tra vụ án.

Trong trường hợp đối tượng ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường thì theo luật sư Nguyễn Hữu Toại, đây được coi là tình tiết giảm nhẹ theo Điều 51 Bộ luật Hình sự. Cơ quan chức năng có thể xem xét miễn trách nhiệm hình sự nếu thiệt hại không lớn, người phạm tội tự nguyện bồi thường và được bị hại xin miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người có hành vi phạm tội./.