Chiều 8/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới.

Theo số liệu tại Hội nghị cho thấy: Kể từ năm 2012, khi Luật HTX 2012 được ban hành tới nay, kinh tế tập thể Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ, số lượng Liên hiệp HTX tiếp tục tăng, có nhiều mô hình mới hoạt động có quy mô và hiệu quả hơn trước rõ rêt. Tính đến cuối năm 2021, có 27.394 HTX, tăng 41% so với năm 2013 (năm Luật HTX 2012 có hiệu lực thi hành), 108 liên hiệp HTX, gần 120.000 tổ hợp tác, thu hút hơn 12 triệu thành viên và người lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hải Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.Trong những năm qua, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã luôn là chủ trương lớn, được Đảng và Nhà nước quan tâm.

Năm 1996, Luật Hợp tác xã đầu tiên ra đời. 7 năm sau, Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã 2003. Đặc biệt, kể từ Luật Hợp tác xã 2012 đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển hơn trước, tạo điều kiện để HTX đóng góp tích cực vào nền kinh tế nước nhà. HTX và Liên hiệp HTX cũng đã tham gia mạnh mẽ vào công cuộc chuyển đổi nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh: Tới đây Liên minh HTX Việt Nam – Tổ chức đại diện của các HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác cần phối hợp với cơ quan báo chí chặt chẽ hơn nữa nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật đường lối của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, nêu gương những HTX điển hình tiên tiến nhiều hơn nữa để các HTX khác học và làm theo. Cũng qua đó, khắc phục định kiến về mô hình hợp tác xã kiểu cũ, hoài nghi về mô hình hợp tác xã kiểu mới, nâng cao vị thế của Liên minh HTX Việt Nam trong việc hỗ trợ các HTX phát triển. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi cuộc công nghệ 4.0 phát triển, các HTX không thể đứng ngoài cuộc mà phải thúc đẩy chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo chia sẻ: Những năm gần đây, nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số, nhờ đó đã làm thay đổi so với phương thức quản trị truyền thống; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã diễn ra chậm; khoảng 50% số hợp tác xã được khảo sát chưa có định hướng và kế hoạch chuyển đổi số; cơ sở hạ tầng thông tin của phần lớn hợp tác xã ở mức thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số,…

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cũng kiến nghị cần ban hành hướng dẫn về chuyển đổi số cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo ngành, lĩnh vực mà các bộ, ngành, địa phương quản lý trên cơ sở Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công nghệ số, kinh tế số và chuyển đổi số; hỗ trợ đào tạo, tập huấn về công nghệ thông tin, kiến thức và các kỹ năng chuyển đổi số, giải pháp chuyển đổi số đối với các loại hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;…

Ông Bùi Trường Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nhìn nhận: Dù khu vực kinh tế tập thể, HTX đã phát triển mạnh mẽ, nhưng hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Định kiến về HTX trong tầng lớp lãnh đạo về một mô hình làm ăn kém hiệu quả vẫn còn nặng nề, HTX phát triển chưa tương xứng với tiềm năng.... Để xảy ra tình trạng đó là từ các cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, nhiều rào cản, chưa tạo điều kiện cho mô hình này phát triển, cùng với đó còn do nhiều HTX chưa biết tự mình vươn lên, học hỏi để phát triển.

Để khu vực kinh tế tập thể, HTX ngày càng khẳng định là một lực lượng quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, ông Bùi Trường Giang cho rằng: Cần đổi mới tư duy về HTX, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể. Bên cạnh đó, hoàn thiện đồng bộ chính sách, thúc đẩy hỗ trợ, tạo cơ chế cho các HTX....

Có mặt tại Hội nghị, ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam cho biết: Từ trước tới nay, báo chí luôn sát cánh với kinh tế tập thể, HTX, phản ánh những điều còn bất cập của các chính sách, pháp luật đối với kinh tế tập thể, HTX, nêu gương những HTX làm ăn có hiệu quả. Đặc biệt, kể từ khi Ban chấp hành TƯ Đảng ban hành Nghị quyết số 13 của Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể ra đời, báo chí vẫn luôn đồng hành với sự chuyển mình của các HTX, trở thành công cụ, phương tiện sắc bén đưa Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật vào cuộc sống, giúp người dân hiểu và ủng hộ HTX.

Mỗi năm có hàng ngàn bài báo phản ánh những điểm còn tồn tại trong cơ chế, chính sách hoặc các mô hình HTX tiên tiến. Do vậy đến nay, một số bất cập về chính sách phát triển HTX được tháo gỡ, nhiều mô hình hay, phục vụ thiết thực đời sống bà con ra đời. Bên cạnh đó, "báo chí còn trở thành một trong những kênh thông tin hữu hiệu, là một trong những cây cầu nối giữa HTX, doanh nghiệp và người tiêu dùng, giúp người dân - HTX - doanh nghiệp tìm đến với nhau, qua đó triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả thông qua việc giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra" - ông Lê Quốc Minh khẳng định.