4 năm trước, ông Hồ Sĩ Quang ở thôn Tân Đông, xã EA Kênh, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắc Lắc là một cán bộ nông nghiệp xã nghỉ việc khi 60 tuổi nhưng còn thiếu 5 năm đóng BHXH nên chưa đủ thời gian hưởng lương hưu. Thời điểm đó, không ít người khuyên ông rút “một cục” về làm vốn buôn bán nhỏ lẻ, kiếm ăn qua ngày. Thế nhưng ông quyết định tham gia BHXH tự nguyện nên đóng 56 triệu đồng cho những năm còn thiếu để hưởng chế độ hưu trí. Giờ đây, mỗi tháng nhận 2.430.000 đồng, ông cho rằng đây là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời mình vì có đồng lương hưu, ông sẽ được sống an nhàn, không phải phụ thuộc con cháu.

Năm 2006, chị Phan Thị Hồng Long ở thôn EA Đun, xã EA Kênh làm công nhân trong doanh nghiệp may ở thành phố Hồ Chí Minh, năm 2012 chị nghỉ việc. Nhiều đồng nghiệp khi đó đã hưởng BHXH một lần, nhưng chị Hồng Long lại đến cơ quan BHXH thành phố để chốt sổ BHXH chờ thời gian sẽ tiếp tục tham gia. Trở về quê, chị buôn bán nhỏ lẻ, nghĩ tới tương lai sau này khi về già không có lương hưu sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào con, năm 2015, chị đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện. Khi bước chân vào "thế giới BHXH tự nguyện", hiểu rõ hơn quyền lợi của người tham gia, chị cũng mua tặng bố mẹ mình gói BHXH tự nguyện, coi đây là món quà để ông bà vui.

Là một nông dân “chính hiệu”, một mình chăm sóc hơn 3 ha cà phê, đã 8 năm qua, anh Võ Minh Thành 47 tuổi ở huyện Krông Pắc cũng đã trích một phần thu nhập của mình để lo cho tương lai. Anh Thành tính toán, mỗi ngày bỏ ra hơn 8.000 đồng nhưng khi về già, anh sẽ có lương hưu ổn định.

Để dành cho tương lai từ số tiền nhỏ qua chính sách BHXH tự nguyện giờ đây là suy nghĩ của không ít nông dân và lao động tự do sinh sống ở huyện Krông Pắc. Bà Nguyễn Thùy Trang, Phó Giám đốc Bưu điện huyện Krông Pắc, đơn vị đang phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thu và phát triển loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hay: Ban đầu việc vận động cũng gặp phải không ít khó khăn nhưng nay người dân đã hiểu nên đã thu hút được nhiều người tham gia.

Mặc dù năm nay, việc tuyên truyền gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, nhưng đến thời điểm này đã có hơn 1.600 đối tượng đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Ông Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc BHXH huyện Krông Pắc cho biết: Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng với các bên liên quan, cơ quan BHXH huyện cũng đã giao nhiệm vụ phát triển đối tượng đến từng nhân viên trong ngành.

Thời gian sẽ trả lời những người nông dân biết tích góp từ những đồng tiền nhỏ nhất để lo cho tương lai khi tham gia BHXH tự nguyện. Và cuộc sống của họ sẽ không còn vất vả lúc về già vì đã có lương hưu.