Luật sư Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty luật Phúc Khánh Hưng thông tin các quy định pháp luật hiện nay về “Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh”:

Thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh là mặt hàng đặc biệt, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân. Vì vậy, hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Luật sư Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty luật Phúc Khánh Hưng cho biết, tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả có thể phải đối mặt với mức hình phạt rất nghiêm khắc, cao nhất là tù chung thân.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hưng, pháp luật quy định khá cụ thể về thuốc giả. Một trong những trường hợp là thuốc không có dược chất hoặc dược liệu. Thuốc có dược chất nhưng không đúng với dược chất ghi trên nhãn, tiêu chuẩn đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu cũng có thể được xác định là thuốc giả.

Bên cạnh đó, thuốc có dược chất, dược liệu nhưng không đúng hàm lượng, nồng độ hoặc khối lượng đã đăng ký lưu hành, ghi trong giấy phép nhập khẩu; hoặc được sản xuất, trình bày, ghi nhãn nhằm mạo danh nhà sản xuất, nước sản xuất, xuất xứ của sản phẩm cũng thuộc các trường hợp được pháp luật quy định là thuốc giả.

Ngoài hình phạt tù, người phạm tội còn có thể phải chịu các hình phạt bổ sung như phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm; đồng thời có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản theo quy định.

Đáng chú ý, nếu quá trình sản xuất, buôn bán thuốc giả có sự tham gia của nhiều người ở các khâu như sản xuất, đóng gói, vận chuyển, tiêu thụ thì những người này có thể bị xem xét trách nhiệm với vai trò đồng phạm. Tuy nhiên, trách nhiệm của từng người sẽ được cá thể hóa dựa trên nhân thân, tính chất, mức độ hành vi, hậu quả và vai trò cụ thể trong vụ án.

Đối với nhà thuốc, cơ sở kinh doanh thuốc nếu vô tình nhập phải thuốc giả mà không biết, cơ quan chức năng sẽ phải làm rõ yếu tố nhận thức và ý chí của người kinh doanh. Trường hợp thực sự không biết đó là thuốc giả thì chưa có cơ sở để xử lý hình sự về hành vi cố ý buôn bán thuốc giả.

Ngược lại, nếu biết rõ là thuốc giả nhưng vẫn cố tình tiếp tay, phân phối đến người tiêu dùng, người bệnh thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi buôn bán thuốc giả hoặc với vai trò đồng phạm. Ngay cả khi không bị xử lý hình sự, việc kinh doanh thuốc trôi nổi, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp cũng có thể dẫn đến các hình thức xử lý hành chính, đồng thời hàng hóa bị thu hồi, tiêu hủy.

Luật sư Nguyễn Văn Hưng nhấn mạnh, các cơ sở kinh doanh thuốc, đặc biệt là người chịu trách nhiệm chuyên môn, phải kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ và thông tin của thuốc trước khi đưa ra thị trường. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là trách nhiệm trực tiếp trong việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng người bệnh./.