TS.BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Huyết học - Truyền máu TW thông tin tại hội nghị Tổng kết 10 năm chương trình vận động hiến máu xuyên Việt "Hành trình Đỏ".

"Lượng máu hiến này đã bổ sung kịp thời cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại các địa phương trong dịp hè. Đây là thời điểm thường xảy ra tình trạng thiếu máu trên toàn quốc", TS.BS Bạch Quốc Khánh cho biết.

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát năm 2021 đã có gần 17.000 đơn vị máu của Hành trình Đỏ (trong đó có 14 đơn vị máu hiếm) đã kịp thời chi viện cho miền Nam, khắc phục tình trạng khan hiếm máu.

Hành trình Đỏ được thành lập từ nguyên nhân tình trạng khan hiếm máu cho công tác điều trị vào mỗi dịp hè và Tết. Thời điểm này, hai lực lượng hiến máu tình nguyện chính là sinh viên học sinh nghỉ học, người lao động nghỉ hè, nên nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện luôn cạn kiệt. Do đó, mùa hè năm 2013, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương có sáng kiến tổ chức Hành trình Đỏ nhằm huy động nguồn máu hiến trong cộng đồng.

Năm đầu tiên, chương trình diễn ra tại 15 tỉnh, thành phố, những năm sau số địa phương tham gia ngày càng nhiều, thời gian tổ chức ngày càng dài.

Theo TS.BS Bạch Quốc Khánh, Hành trình Đỏ góp phần thay đổi nhận thức của hàng triệu người dân về hiến máu tình nguyện, mở rộng đối tượng hiến máu; cơ bản khắc phục tình trạng khan hiếm máu...

Tại lễ kỷ niệm 10 năm Hành trình Đỏ, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn nói rằng Việt Nam có hơn 96 triệu dân, mỗi năm tiếp nhận được hơn 1,4 triệu đơn vị máu hiến. Tuy nhiên, vẫn còn người bệnh chưa có cơ hội được tiếp cận với nguồn máu chất lượng, an toàn; nhiều bệnh nhi, bà mẹ phải chờ đợi để được truyền máu. Vì vậy, ông kêu gọi mọi người dân tiếp tục chung tay cùng với ngành y tế trong công tác hiến máu tình nguyện và hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.