Tính đến ngày 22/4, hiện có 123 bệnh nhân thở oxy, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ là 90 ca; Thở oxy dòng cao HFNC: 8 ca; Thở máy không xâm lấn: 1 ca; Thở máy xâm lấn: 24 ca.

Sau gần 4 tháng không có bệnh nhân tử vong, hôm qua - 22/4, nước ta ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 ở Hà Nội.

Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.187 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Trước diễn biến gia tăng ca mắc COVID-19, trong tuần qua Lãnh đạo Bộ Y tế đã họp nghe báo cáo về tình hình dịch và có những chỉ đạo với các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ trong công tác phòng chống dịch.

Cùng đó, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các bệnh viện đề nghị theo dõi, đánh giá lâm sàng các ca COVID-19 nặng, gửi xét nghiệm giải trình tự gen; Đồng thời triển khai Nghị quyết số 30/NQ-CP và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế cho công tác điều trị nói chung và điều trị COVID-19.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tại các cơ sở điều trị tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao (như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi,…), khu hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật….

Đồng thời tăng cường công tác vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh bệnh phòng, bố trí sắp xếp khoa phòng thuận tiện, phù hợp tình hình dịch và bảo đảm môi trường xanh, sạch đẹp.

Theo thông tin của Bộ Y tế trong ngày 21/4 có 14.642 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Qua theo dõi thống kê hàng ngày từ Bộ Y tế thông tin cho thấy số lượng các mũi tiêm vaccine COVID-19 thời gian gần đây gia tăng. Trong tuần qua nhiều ngày số mũi tiêm tăng liên tục.

Thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế về viêc các địa phương đẩy nhanh tiêm chủng, tăng cường bảo vệ nhóm đối tượng nguy cơ cao (người cao tuổi, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai…) - đây là những trường hợp dễ có nguy cơ chuyển biến nặng và có nguy cơ tử vong khi mắc COVID-19, do đó, nhiều địa phương đã nỗ lực đẩy nhanh tiên độ tiêm.

Trước tình trạng số ca mắc COVID-19 gia tăng, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện 2K là khẩu trang và khử khuẩn để phòng, chống dịch COVID-19.