Số ca mắc mới phân bố theo quận/huyện: Hoàn Kiếm (10), Hà Đông (2), Sóc Sơn (2), Quốc Oai (1), Thanh Oai (1), Thanh Trì (1) và đều liên quan đến Bệnh viện Việt Đức.

Có 2 trong số 17 trường hợp là nhân viên Bệnh viện Việt Đức. 15 người còn lại là bệnh nhân và người vào viện chăm bệnh nhân tại bệnh viện. Họ đều chỉ ở trong bệnh viện và đã được cách ly phong tỏa.

Riêng trường hợp của bệnh nhân N.T.Đ, nam, sinh năm 1997, ở Phù Cát, Bình Định là người nhà đến chăm bệnh nhân. Ngày 29/9 BN chủ động xin ra ngoài thuê phòng trọ đến tối BV bị phong tỏa nên ko vào lại khoa được. Ngày 30/9 BN chủ động khai báo y tế và được lấy mẫu XN cho kết quả nghi ngờ, ngày 01/10 được lấy lại mẫu XN cho kết quả dương tính.

Như vậy tính đến sáng 2/10 đã ghi nhận 28 ca mắc liên quan đến Bệnh viện Việt Đức.

Tối 1/10, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn hỏa tốc đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội hỗ trợ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức địa điểm cách ly y tế cho người nhà người bệnh và khách sạn cho nhân viên y tế trong thời gian sớm nhất để bảo đảm công tác phòng chống dịch và công tác chuyên môn, điều trị, chăm sóc cho người bệnh. Cục cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ công tác xét nghiệm và các biện pháp phòng chống dịch khác cho bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.999 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.608 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.391 ca.

Thống kê người liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 15/9 đến ngày 30/9 cho thấy, tổng số người tại Hà Nội là 4.861 trong đó, 3.858 đến khám bệnh, 369 bệnh nhân điều trị ngoại trú và 634 người điều trị nội trú đã ra viện. Còn tại các tỉnh/TP khác có 4.001 người, trong đó, 2.596 đến khám bệnh, 878 bệnh nhân điều trị ngoại trú và 1.538 người điều trị nội trú đã ra viện.