Trong số 13 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới được ghi nhận trong chiều tối nay (06/9), đáng chú ý có trường hợp phát hiện qua sàng lọc khu vực nguy cơ cao là anh V.H, 16 tuổi, số 284 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Anh H không có yếu tố dịch tễ liên quan đến các bệnh nhân dương tính trước đó. Anh được lấy mẫu xét nghiệm ngày 04/9 theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ, kết quả dương tính.

Như vậy, phường Thanh Xuân Trung đến nay ghi nhận 478 ca Covid-19.

12 trường hợp dương tính còn lại đều là F1 của các ca ho, sốt trong cộng đồng trước đó. Cụ thể, có 11 ca ở phường Thanh Xuân Trung, gồm: 3 ca ở ngõ 330 Nguyễn Trãi, 5 ca ở Ngõ 328 Nguyễn Trãi, số còn lại ở tập thể nhà máy cao su và tập thể thuốc lá Thăng Long.

Trường hợp cuối cùng là bé trai H.Đ.T, ở Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Bé là F1 (cháu, sống cùng nhà) của bệnh nhân H.V.Q. Ngày 29/8, bé được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 05/9, bé được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 3.580 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.565 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.015 ca.