Mời nghe chương trình tại đây:

Mang thai là hành trình đặc biệt với nhiều thay đổi về nội tiết và thể chất. Bên cạnh niềm vui chờ đón con yêu, không ít phụ nữ phải đối mặt với tình trạng táo bón và bệnh trĩ - những vấn đề sức khỏe phổ biến nhưng thường bị bỏ qua vì tâm lý e ngại.

Chị Ngô Hải Yến (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, sau khi được bác sĩ chỉ định bổ sung sắt và canxi, chị thường xuyên bị táo bón. Mỗi lần đi vệ sinh đều rất khó khăn, có khi phải ngồi hàng giờ nhưng vẫn không đi được, thậm chí còn chảy máu.

Tương tự, chị Văn Thị Huệ (Hưng Yên) nhiều lần đau rát vùng hậu môn, đi ngoài ra máu và nghi ngờ mình mắc bệnh trĩ. Tuy nhiên, vì đang mang thai nên chị không dám tự ý dùng thuốc do lo ngại ảnh hưởng đến em bé.

Ở những tháng cuối thai kỳ, khi thai nhi phát triển lớn, áp lực lên vùng chậu ngày càng tăng khiến các triệu chứng bệnh có thể trở nên nặng hơn. Chị Lê Thu Hà (Đống Đa, Hà Nội) phát hiện búi trĩ sa khi mang thai tháng thứ 8. Việc phải ngồi làm việc nhiều khiến búi trĩ thường xuyên đau và chảy máu, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hằng ngày.

Theo BSCKII Trần Quyết Thắng, Trưởng khoa Phụ sản 1, Bệnh viện Thanh Nhàn, phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc bệnh trĩ cao hơn người bình thường do nhiều nguyên nhân. Sự thay đổi nội tiết trong thai kỳ làm nhu động ruột giảm, dễ gây táo bón; đồng thời tử cung ngày càng lớn chèn ép các tĩnh mạch vùng chậu, cản trở tuần hoàn máu, làm các đám rối tĩnh mạch hậu môn giãn ra và hình thành búi trĩ. Việc phải rặn nhiều khi đi đại tiện cũng khiến bệnh dễ xuất hiện hoặc tiến triển nặng hơn.

Theo bác sĩ, bệnh trĩ thường không ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi nhưng lại gây nhiều đau đớn, khó chịu cho người mẹ, làm giảm chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng đến ăn uống, nghỉ ngơi và tâm lý trong suốt thai kỳ. Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau rát hậu môn, đi ngoài ra máu, sa búi trĩ hoặc táo bón kéo dài, thai phụ không nên tự ý mua thuốc điều trị mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn phù hợp.

Để phòng ngừa bệnh trĩ, BSCKII Trần Quyết Thắng khuyến cáo mẹ bầu nên duy trì chế độ ăn giàu chất xơ, tăng cường rau xanh, hoa quả, uống đủ nước, vận động nhẹ nhàng, không ngồi hoặc đứng quá lâu và tạo thói quen đi đại tiện đúng giờ. Việc tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ trong quá trình bổ sung sắt, canxi cũng rất quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ táo bón.

Chủ động thay đổi lối sống, kết hợp khám sớm khi có dấu hiệu bất thường sẽ giúp mẹ bầu kiểm soát hiệu quả bệnh trĩ, góp phần bảo đảm một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn cho cả mẹ và bé./.