Sau khi tiếp nhận đề xuất của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức trong việc giảm mật độ bệnh nhân, Bộ Y tế đã có văn bản nhất trí chuyển một số người bệnh và người nhà người bệnh đã xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần (bằng phương pháp RT-PCR) âm tính, người bệnh thuộc các khoa không thuộc vùng đỏ (vùng không có ca bệnh F0) và đã được điều trị ổn định để tiếp tục theo dõi, điều trị, cách ly tại các bệnh viện của địa phương.

Bộ Y tế đề nghị bệnh viện phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhận một số người bệnh, người nhà bệnh nhân để tiếp tục theo dõi, điều trị, cách ly tại các bệnh viện của địa phương.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã có công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố đề nghị hỗ trợ chuyển bệnh nhân và người nhà đến những cơ sở khám, chữa bệnh khác.

Trước đó, vào đêm 4/10, lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện để di chuyển hơn 1.000 bệnh nhân và người nhà từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đi cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đức Giang.

Chùm lây nhiễm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là chùm đáng quan tâm nhất Hà Nội hiện nay khi có tổng số 42 ca Covid-19. Trong đó 34 người đang ở địa bàn Hà Nội và 8 trường hợp đã về các tỉnh khác (4 người Nam Định, 1 ở Hưng Yên, 2 ở Hà Tĩnh, 1 ca ở Hải Dương).

CDC Hà Nội nhận định, đây là ổ dịch không đáng lo ngại, chùm lây nhiễm cơ bản được khoanh vùng. Lý do bởi ngành y tế đã kịp thời phong tỏa bệnh viện, đảm bảo vấn đề giãn cách bằng việc đưa người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế đi nơi khác cách ly tập trung, bên cạnh triển khai nhiều giải pháp tránh lây nhiễm chéo.