Deltacron, biến thể lai giữa Omicron và Delta đã bắt đầu lưu hành ở châu Âu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Deltacron đã dần dần xuất hiện ở Pháp, Đan Mạch và Hà Lan.

TS. Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật phụ trách về COVID-19 của WHO cho biết hiện đã thiết lập mạng lưới giám sát ở nhiều nước. Kết quả đã được các chuyên gia khẳng định là phát hiện rất ít ca nhiễm Deltacron.

Một nhóm các nhà khoa học trên toàn thế giới chia sẻ dữ liệu về virus SARS-CoV-2 cũng khẳng định sự nổi lên của biến thể lai Deltacron. Nhóm Sáng kiến toàn cầu chia sẻ tất cả dữ liệu về virus cúm (GISAID) cung cấp dữ liệu từ Viện Pasteur của Pháp trên website của mình, gọi đó là bằng chứng vững chắc đầu tiên về virus kết hợp 2 loại biến thể Delta và Omicron. Theo GISAID, Deltacron bắt đầu xuất hiện kể từ đầu tháng 1/2022.

Chưa có con số chính xác bao nhiêu người mắc, tuy nhiên biến thể lai Deltacron đã nổi lên ở nhiều nơi trên khắp thế giới. Theo một nghiên cứu, đã có 3 ổ dịch Deltacron ở miền nam nước Pháp.

Một nghiên cứu khác đăng tải trên tờ USA Today xem xét kết quả giải trình tự gene virus trên 29.719 mẫu dương tính với COVID-19 thu thập trên toàn nước Mỹ kể từ ngày 22/11/2021 tới ngày 13/2/2022.

Trong số các mẫu trên, phát hiện 2 ca lây nhiễm liên quan tới các phiên bản khác nhau của Deltacron. Ngoài ra, họ còn phát hiện 20 người đồng nhiễm cả Delta và Omicron và 1 bệnh nhân đồng nhiễm cả Delta, Omicron lẫn Deltacron.

GS. Thomas Russo, người đứng đầu khoa bệnh truyền nhiễm tại Trường Y Jacobs ở New York, Mỹ: có nhiều điều chúng ta chưa biết về Deltacron ở thời điểm này. Chẳng hạn như, chưa có nhiều trường hợp nhiễm Deltacron như so với làn sóng Delta hay Omicron. Tuy nhiên, có thể có khả năng số ca nhiễm Deltacron trên thực tế nhiều hơn so với ghi nhận của các nhà khoa học.

Mặc dù vậy, vẫn khó để có thể nói Deltacron nguy hiểm tới mức nào ở thời điểm này, TS. Schaffner nói. "Deltacron vẫn là biến thể khá mới", ông nói. "Dường như vaccine ngừa COVID-19 hiện nay vẫn có thể bảo vệ chúng ta trước Deltacron. Tuy nhiên cách thức Deltacron lây lan như thế nào và liệu nó có gây bệnh nặng hơn hay không thì vẫn chưa thể biết được. Bởi Deltacron vẫn còn rất mới.", TS. Schaffner chia sẻ.

TS.Van Kerkhove của WHO cũng chia sẻ thông điệp tương tự, cho biết thêm hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu về biến thể lai mới này."Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kể thay đổi nào về dịch tễ học, hay thay đổi nào về mức độ gây trở nặng, nhưng nhiều nghiên cứu đang được tiến hành", bà nói.