6 người này làm việc tại một nhà hàng ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 23/4 họ có tiếp xúc gần với nhóm chuyên gia Trung Quốc của công ty Trung Bắc Á. Nhóm chuyên gia này đã hoàn thành cách ly tập trung tại Yên Bái, nhưng sau đó 1 người trong nhóm đã được xác định mắc Covid-19.

Trưa 2/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW đã xác nhận, 2 trong số 6 người này đã có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với COVID-19. 4 người còn lại đang chờ xét nghiệm lại nhưng đều đã dương tính lần 1.

Điều tra dịch tễ cho thấy 6 phụ nữ tuổi từ 21 đến 30, thường trú các tỉnh khác nhau, làm việc tại một nhà hàng ở thành phố Phúc Yên, tiếp xúc với nhóm 5 chuyên gia của công ty Trung Bắc Á, Trung Quốc, vào ngày 23/4. Tỉnh Vĩnh Phúc rà soát, truy vết được 90 trường hợp liên quan nhóm chuyên gia này. Tất cả những người này đã được đưa đi cách ly theo quy định của Bộ Y tế.