Sáng 4/11, tỉnh Cà Mau bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn.

Theo kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 12-17 tuổi tại tỉnh Cà Mau, mũi 1 sẽ được tiêm từ ngày 4 đến 6/11. Tiêm mũi 2 dự kiến từ ngày 25 đến 27/11.

Đối với học sinh tại các cơ sở giáo dục sẽ được tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp, trường hợp ở xa trường thì tiêm tại trạm y tế hoặc cơ sở y tế được bố trí.

Những người trong độ tuổi không đi học tiêm tại điểm tiêm chủng cố định ở trạm y tế hoặc lưu động.

Đối với người có bệnh nền, người đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Sản - nhi và các bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi thì tiêm tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế có giường bệnh.

Tại Sóc Trăng, đến ngày 4/11 đã cơ bản tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 31.000 học sinh từ lớp 10 đến lớp 12. Sóc Trăng là tỉnh đầu tiên ở miền Tây tiêm vaccine cho học sinh cấp 3.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết từ ngày 1 - 5/11 tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 16 đến dưới 18 tuổi (học sinh lớp 10 đến lớp 12). Từ ngày 26 đến ngày 30-11, tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 16 đến dưới 18 tuổi. Từ ngày 1 - 6/12, tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 12 đến dưới 16 tuổi (học sinh lớp 6 đến lớp 9). Từ ngày 26 đến ngày 30-12, tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 16 tuổi. Quý 1 năm 2022, tiêm cho trẻ em từ 3 đến dưới 12 tuổi.

Loại vaccine tiêm chủng đợt này đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi nói trên là Pfizer.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã đưa ra hướng dẫn về việc tiêm vắc xin Pfizer-BioNTech cho người từ 12 tuổi trở lên với những điều cần biết như sau:

Trước khi tiêm vaccine

Các bậc phụ huynh nên chuẩn bị trước tinh thần cho trẻ bằng cách nói chuyện với trẻ trước khi đến buổi tiêm về những gì sẽ xảy ra. Trẻ sẽ được khám sàng lọc trước tiêm, do vậy, cần thông báo với bác sĩ về bất kỳ loại dị ứng nào mà trẻ có thể mắc để bác sĩ đưa ra chỉ định tiêm phòng phù hợp.

Trong khi tiêm vaccine

Theo CDC Hoa Kỳ khuyến cáo vaccine Pfizer-BioNTech được chỉ định cho trẻ từ 12 tuổi trở lên để giúp bảo vệ chống lại COVID-19. Để bảo vệ sức khỏe, trẻ cần được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer-BioNTech. Trong đó, mũi thứ 2 cách mũi đầu tiên là 3 tuần với liều lượng tương tự người lớn. Trẻ có thể tiêm vaccine Covid-19 cùng lúc với các vaccine khác mà không nhất thiết phải đợi 14 ngày. Trong suốt quá trình tiêm, phụ huynh cần an ủi trẻ. Ngoài ra, trẻ nên được ngồi hoặc nằm trong khi tiêm và trong 15 phút sau khi tiêm vaccine để ngăn ngừa ngất xỉu và các chấn thương liên quan đến ngất xỉu.

Sau khi tiêm vaccine

Sau khi tiêm cần theo dõi trong 30 phút. Trẻ có thể gặp một số tác dụng phụ, đó là những dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể trẻ đang xây dựng lớp bảo vệ. Những tác dụng phụ này có thể biến mất sau vài ngày như: Đau, đỏ, sưng tại vị trí tiêm, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, ớn lạnh, sốt, buồn nôn.