Theo báo The Boston Herald ngày 18/10, trường Đại học Boston mới thông cáo báo chí, cho biết, biến thể mới là sự kết hợp của chủng Omicron và chủng virus đầu tiên ở Vũ Hán, giết chết 80% số chuột nhiễm bệnh.

Ở nhóm chuột chỉ phơi nhiễm Omicron, chúng xuất hiện những triệu chứng nhẹ.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi đội ngũ khoa học gia đến từ Florida và Boston tại Phòng thí nghiệm quốc gia Mỹ về những bệnh dịch truyền nhiễm đang xuất hiện.

Các nhà khoa học đã chiết xuất protein gai của Omicron và gắn vào chủng đầu tiên được tìm thấy ở Vũ Hán, nơi khởi đầu đại dịch toàn cầu. Kế đến, họ ghi nhận phản ứng của chuột trước biến thể lai mới.

“Ở chuột, Omicron chỉ gây nên các triệu chứng nhẹ, không gây tử vong nhưng biến thể mang theo protein gai của Omicron đã đẩy tỷ lệ tử vong lên 80%”, theo báo cáo.

Cũng theo các nhà khoa học, biến thể được tạo ra trong phòng thí nghiệm có năng lực lây nhiễm cao gấp 5 lần Omicron và chết chóc hơn nhiều.

Những ca đầu tiên của dịch Covid-19 được phát hiện tại một chợ hải sản đầu mối ở Vũ Hán, dù đến nay vẫn có giả thuyết cho rằng virus này là sản phẩm của Viện Virus học Vũ Hán. Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục đối mặt với chỉ trích trong quá trình xử lý đại dịch từ những ngày đầu tiên.