Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đã tiếp nhận bệnh nhân C.V.T bị tai nạn giao thông, được Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa trong tình trạng đa chấn thương, choáng nặng, vã mồ hôi, mạch nhanh và nhẹ, huyết áp 70/40 mmHg, kích thích vật vã. Chẩn đoán ban đầu là bệnh nhân bị choáng, theo dõi chèn ép tim cấp do vỡ tim, tiên lượng tử vong cao.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện để kiểm tra kỹ các cận lâm sàng. Kết quả cho thấy, bệnh nhân T bị tràn dịch màng ngoài tim với lượng nhiều kèm khối máu đông lớn ở thành sau thất trái, phải phẫu thuật mở ngực để cấp cứu ngay. Các y bác sĩ đã tiến hành lấy khoảng 100ml máu đông ở màng tim, khâu cầm máu vị trí tổn thương ở tiểu nhĩ trái. Sau gần 3 tiếng phẫu thuật tích cực, bệnh nhân được chuyển về khu hồi sức và tiếp tục theo theo dõi hậu phẫu một cách sát sao.

Để ca phẫu thuật thành công, các y bác sĩ của liên khoa Ngoại-Lồng ngực; Khoa Phẫu thuật-Gây mê; Khoa Cấp cứu…(thuộc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa) đã phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương, quyết tâm cao cứu sống bằng được bệnh nhân, đưa bệnh nhân thoát khỏi tình trạng bên "cửa tử". Được hồi sức và chăm sóc tích cực sau khi phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn đều phục hồi tốt.

Theo các bác sĩ, tràn dịch màng ngoài tim là tình trạng có sự hiện diện một lượng dịch lớn trong khoang ngoài tim. Lúc này, nếu không được chẩn đoán và xử lý ngay dễ dẫn đến chèn ép tim cấp, gây rối loạn huyết động, trụy mạch, trầm trọng hơn là tử vong.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, tuy là cơ sở y tế tuyến tỉnh nhưng với các máy móc, thiết bị y tế hiện đại cùng nhiều y bác sĩ giỏi nghề, thời gian qua bệnh viện đã cứu chữa được rất nhiều ca bệnh khó, đặc biệt là các ca chấn thương nặng, phức tạp.