Từ khóa tìm kiếm: Tai nạn giao thông

"Tôi mong không có tai nạn để được giấc ngủ ngon mỗi đêm"

[VOV2] - 5 năm với hành trình chạy xe cứu thương miễn phí giúp đỡ hơn 1.000 trường hợp, Lê Anh Tuấn (Bình Dương) được người dân yêu mến gọi là "Hiệp sĩ bóng đêm".

[VOV2] - 5 năm với hành trình chạy xe cứu thương miễn phí giúp đỡ hơn 1.000 trường hợp, Lê Anh Tuấn (Bình Dương) được người dân yêu mến gọi là "Hiệp sĩ bóng đêm".

Bồi thường khi gây tai nạn giao thông

[VOV2] - Hiện nay, số lượng người và xe tham gia giao thông ngày càng nhiều, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông theo đó cũng tăng hơn. Sau khi gây tai nạn giao thông, việc bồi thường được quy định như thế nào?

[VOV2] - Hiện nay, số lượng người và xe tham gia giao thông ngày càng nhiều, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông theo đó cũng tăng hơn. Sau khi gây tai nạn giao thông, việc bồi thường được quy định như thế nào?

Kiến nghị nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông

[VOV2] - Trẻ dưới 12 tuổi không nên ngồi cùng hàng ghế của người lái xe khi tham gia giao thông, bắt buộc đội mũ bảo hiểm ở trẻ em khi tham gia giao thông, kể cả trẻ dưới 6 tuổi... là những kiến nghị quan trọng đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham giao thông.

[VOV2] - Trẻ dưới 12 tuổi không nên ngồi cùng hàng ghế của người lái xe khi tham gia giao thông, bắt buộc đội mũ bảo hiểm ở trẻ em khi tham gia giao thông, kể cả trẻ dưới 6 tuổi... là những kiến nghị quan trọng đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham giao thông.

"Cấm tuyệt đối người có nồng độ cồn trong máu lái xe": Nên hay không?

[VOV2] - Từ 2019, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã cấm tuyệt đối người có nồng độ cồn trong máu lái xe. Dự luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ tiếp tục giữ nguyên quy định này tại điều 8.

[VOV2] - Từ 2019, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã cấm tuyệt đối người có nồng độ cồn trong máu lái xe. Dự luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ tiếp tục giữ nguyên quy định này tại điều 8.

Định danh biển số: Dân buôn xe máy cũ "ế ẩm"

[VOV2] - Biển số định danh là phương thức quản lý tích cực dựa trên nền tảng số hóa, quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe có hiệu lực pháp luật. Bên cạnh tín hiệu tích cực thì những rắc rối, vướng mắc có thể phát sinh từ biển số định danh.

[VOV2] - Biển số định danh là phương thức quản lý tích cực dựa trên nền tảng số hóa, quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe có hiệu lực pháp luật. Bên cạnh tín hiệu tích cực thì những rắc rối, vướng mắc có thể phát sinh từ biển số định danh.

Để đường đến trường không còn nỗi lo mất an toàn giao thông

[VOV2] - An toàn đường đến trường là nỗi lo muôn thuở với không chỉ phụ huynh, các em học sinh, mà còn với toàn xã hội. Đôi khi, chỉ một phút vô ý thức sẽ để lại hậu quả khôn lường.

[VOV2] - An toàn đường đến trường là nỗi lo muôn thuở với không chỉ phụ huynh, các em học sinh, mà còn với toàn xã hội. Đôi khi, chỉ một phút vô ý thức sẽ để lại hậu quả khôn lường.

Đặt stent-graft cứu sống bệnh nhân bị chấn thương động mạch chủ

[VOV2] - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận bệnh nhân M.V.L (nam, 17 tuổi), bị tai nạn giao thông với chẩn đoán đa chấn thương vùng ngực, bụng, khung chậu và theo dõi chấn thương động mạch chủ.

[VOV2] - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận bệnh nhân M.V.L (nam, 17 tuổi), bị tai nạn giao thông với chẩn đoán đa chấn thương vùng ngực, bụng, khung chậu và theo dõi chấn thương động mạch chủ.

Tai nạn giao thông khiến hơn 3000 người nhập viện trong 2 ngày nghỉ lễ

[VOV2] - Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, sau 2 ngày nghỉ lễ có 3.190 người nhập viện do tai nạn giao thông.

[VOV2] - Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, sau 2 ngày nghỉ lễ có 3.190 người nhập viện do tai nạn giao thông.

Quyết liệt xử lý 3 nhóm hành vi vi phạm về an toàn giao thông

[VOV2] - Hôm nay (19/4) tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với tổ chức Y tế thế giới và Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương tổ chức hội thảo “Tác nghiệp báo chí về an toàn giao thông”.

[VOV2] - Hôm nay (19/4) tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với tổ chức Y tế thế giới và Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương tổ chức hội thảo “Tác nghiệp báo chí về an toàn giao thông”.

Nam thanh niên phải cắt tinh hoàn do bị bò đá

[VOV2] - Mới đây, các bác sĩ ở Trung tâm tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ đã tiếp nhận nam bệnh nhân T.H.T. (27 tuổi), ở quận Bình Thủy, Cần Thơ, nhập viện trong tình trạng tinh hoàn bị tổn thương do bò đá.

[VOV2] - Mới đây, các bác sĩ ở Trung tâm tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ đã tiếp nhận nam bệnh nhân T.H.T. (27 tuổi), ở quận Bình Thủy, Cần Thơ, nhập viện trong tình trạng tinh hoàn bị tổn thương do bò đá.