Trưa 29/3, Đoàn Công tác của Bộ Y tế do GS.TS Trần Văn Thuấn- Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Thứ trưởng Bộ Y tế đã kiểm tra công tác sàng lọc, phân luồng, thu dung điều trị bệnh nhân sởi trẻ em và người lớn tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng.

Báo cáo đoàn kiểm tra PGS.TS Trần Thị Hoàng - Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận điều trị 922 ca mắc sởi. Tỷ lệ mắc cao nhất là ở nhóm trẻ nhỏ hơn 9 tháng tuổi, hầu như đều cần điều trị thở máy.

Để ứng phó với dịch sởi, Bệnh viện đã thực hiện phân luồng khám sàng lọc người bệnh ngay từ cổng vào. Tùy vào mức độ bệnh, các bệnh nhân sẽ được bố trí điều trị tại 4 khoa gồm: Khoa Y học nhiệt đới; Khoa Nhi Tự nguyện; Hồi Sức Nhi và Nhi sơ sinh hồi sức tích cực và bệnh lý.

Trong quá trình tiếp nhận, điều trị bệnh nhân cán bộ bệnh viện cũng đồng thời triển khai tư vấn và tiêm vaccine chủ động cho người bệnh; Phân loại và quản lý nguy cơ các trường hợp phơi nhiễm sởi...

Tuy nhiên, theo PGS. TS Trần Thị Hoàng do bệnh viện đang trong giai đoạn sửa chữa nên gặp khó khăn về điều phối nguồn nhân lực và trang thiết bị khi bệnh nhân sởi tăng cao, số bệnh nhân sởi tăng nhưng giường kế hoạch tại Khoa YHNĐ là 68.

TS Nguyễn Trọng Khoa- Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đánh giá cao việc phân loại, thu dung ở Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng. Ông đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện rà soát tiêm cho các bệnh nhi đang nằm điều trị nội trú.

GS.TS Trần Văn Thuấn đề nghị tới 15/4/2025, sau khi chiến dịch tiêm chủng kết thúc mà đơn vị nào còn ca bệnh sẽ báo cáo Chính phủ. Sở y tế cũng cần rà soát kĩ các đối tượng để tiêm bổ sung và tiêm đủ cho các đối tượng trong chiến dịch tiêm chủng, và tiêm cho 100% nhân viên y tế là các đối tượng có nguy cơ nhiễm cao.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn yêu cầu Sở Y tế cần lên kế hoạch chuẩn bị các tình huống, sẵn sàng ứng phó, xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo thuốc men, vật tư y tế phù hợp với từng mức độ, quy mô để kịp thời đáp ứng với tình hình dịch bệnh.

Đề nghị Sở y tế và thành phố cần rà soát lại các đối tượng trong độ tuổi của chiến dịch để tiêm đủ, tiêm đúng đối tượng. Đề xuất số lượng vaccine cần được phân bổ với Cục Phòng bệnh để chỉ đạo Viện Pasteur Nha Trang cung ứng đủ, đáp ứng bao phủ tiêm chủng. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng cần tăng cường công tác dự báo nguy cơ dịch sởi và các dịch bệnh khác để kịp thời phản ưng phòng chống dịch sớm và kịp thời.

Theo báo cáo của TT kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, trong 3 tháng đầu năm 2025, toàn thành phố ghi nhận 3074 ca nhiễm sởi, trong đó hơn 55% các ca là trẻ đi học, hơn 21% là trẻ ở nhà và người lớn chiếm gần 15%. Độ tuổi trên 11 tuổi chiếm gần 33%, trẻ 0-9 tháng tuổi chiếm 6,25%.

Có gần 26% ca mắc sởi đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine, hơn 6% chưa đến tuổi tiêm, 14,2% trường hợp không nhớ tiền sử tiêm chủng và hơn 54% trường hợp chưa tiêm vaccine.

Tính đến 17h00 ngày 28/3/2025 tiến độ tiêm vaccine phòng, chống dịch Sởi các nhóm tuổi: Từ 6-9 tháng là 30,92%; từ 1-5 tuổi là 26,46%; từ 6-10 tuổi là 53,87%.