Thành tựu kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh

Ngày 28/5 vừa qua, một ca can thiệp bào thai phức tạp nhất từ trước đến nay cho sản phụ người Singapore đã được các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện thành công. Việc một bệnh viện hàng đầu của Singapore phải gửi sản phụ sang Việt Nam để can thiệp kỹ thuật cao cho thấy niềm tin và sự ghi nhận của các nước trong khu vực đối với trình độ các thầy thuốc nước ta trong lĩnh vực y học bào thai.

Bên cạnh đó, bằng sáng tạo và sự nỗ lực không ngừng, các thầy thuốc của nước ta đã triển khai và ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật cao ngang tầm thế giới như can thiệp tim mạch, ECMO, phẫu thuật nội soi robot, ghép tế bào gốc, ứng dụng các loại thuốc và công nghệ hiện đại trong điều trị ung thư, hỗ trợ sinh sản…

Ghép tạng là một trong 12 phát minh khoa học vĩ đại nhất của nhân loại và là điều kỳ diệu nhất của y học, bởi nó mang lại cơ hội hồi sinh cho nhiều người mắc các bệnh lý nghiêm trọng. Cũng chính vì thế, ngay từ khi mới ra đời, ghép tạng là kỹ thuật được cho là chỉ có thể triển khai ở những quốc gia có nền y học tiên tiến.

Nhưng với sự kiên trì, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn của các y bác sĩ, sau hơn 30 năm kể từ ca ghép thận đầu tiên, đến nay kỹ thuật ghép tạng ở nước ta đã theo kịp trình độ của thế giới, thậm chí vượt xa một số nước có nền y học tiên tiến, hiện đại, trở thành “nét son” tiêu biểu cho nền y học nước nhà. TS Hà Anh Đức – Cục trưởng Cục quản lý KCB-Bộ Y tế đánh giá:

“Có thể khẳng định chúng ta sánh ngang với cường quốc 5 châu về lĩnh vực này, mặc dù chúng ta đi sau họ rất nhiều và còn nhiều khó khăn, nhưng về mặt kỹ thuật, đội ngũ cán bộ và cả ý chí, chúng ta có sự đột phá. Chúng ta đã làm được cái khó nhất mà hiện nay trên thế giới người ta đang làm”- TS Hà Anh Đức – Cục trưởng Cục quản lý KCB - Bộ Y tế đánh giá.

Với hơn 9.500 ca ghép tạng được thực hiện trong hơn 3 thập kỷ qua, Việt Nam đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về số ca ghép tạng thành công. Đặc biệt, theo TS.BS Dương Đức Hùng – Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức – từ ghép đơn tạng, các y bác sĩ đã từng bước chinh phục những kỹ thuật ghép cao hơn, khó hơn:

“Trong 2 năm nay, chúng ta đã thành công ở ghép 1 tạng trên bệnh nhân ở giai đoạn nặng như hôn mê gan, chúng ta đã thành công với ghép đa tạng tim-gan trên bệnh nhân suy tạng và tiếp tục thành công ở ghép tim-phổi – đây là mốc quan trọng của y tế VN” - TS.BS Dương Đức Hùng nhấn mạnh.

Ca ghép đồng thời tim-phổi được các y bác sĩ BV Hữu Nghị Việt Đức công bố thành công vào ngày 13 tháng 8 vừa qua đã đưa trình độ của y tế VN lên một tầm cao mới. Bởi đây là kỹ thuật khó nhất trong ghép tạng.

Cũng theo TS.BS Dương Đức Hùng, trong 2 năm trở lại đây, số lượng ghép tạng từ người cho chết não tăng nhanh bằng tổng số ca ghép của các năm trước cộng lại. Và, không chỉ ở các trung tâm lớn như BV Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa TW Huế... hiện nay một số bệnh viện tuyến tỉnh đã thực hiện được kỹ thuật ghép đối với các tạng như gan, thận.

Có thể khẳng định, thành công của VN trong lĩnh vực này đã đưa tên tuổi của y tế VN vang xa, nhưng nhân văn hơn cả là giúp hàng nghìn người không may mắc bệnh hiểm nghèo mà chỉ có ghép tạng mới giúp họ nối dài sự sống.

Chính sách về y tế ngày càng nhân văn, hướng tới sự công bằng cho người dân.

Nhằm đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện để bệnh nhân nghèo mắc bệnh nặng cũng được hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, Đảng, Chính phủ và ngành y tế đã kiên trì, nỗ lực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế nhằm đạt mục tiêu BHYT toàn dân. Đến nay đã có hơn 95% dân số ở nước ta tham gia BHYT. Nhiều chính sách về mở rộng quyền lợi của người bệnh BHYT đã được xây dựng như danh mục thuốc tăng lên, thường xuyên được cập nhật cho phù hợp, mức đóng BHYT thấp so với nhiều nước trong khu vực nhưng quyền lợi thụ hưởng cao.

“Nhờ sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp từ Chính phủ, Bộ Y tế, các cơ quan BHXH vào cuộc và triển khai. BHYT của ta về cơ bản đạt được sự hỗ trợ cho tất cả mọi tầng lớp. Luật BHYT, đặc biệt là Luật BHYT sửa đổi vừa mới được Quốc hội thông qua năm 2025 đã kịp thời đồng bộ với Luật khám chữa bệnh, mở rộng được quyền lợi cho người tham gia BHYT, bổ sung thêm dịch vụ khám, sàng lọc, chẩn đoán sớm bệnh. Bây giờ BHYT không chỉ dừng lại ở khám chữa bệnh mà còn cả vấn đề dự phòng rồi BHYT đã hướng tới sự toàn diện, không chỉ là chi trả khi đã mắc bệnh thì đó là ưu việt, giảm phiền hà, tạo điều kiện khi khám chữa bệnh” - GS.TS. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí – Anh hùng lao động, đại biểu Quốc hội khóa XV cho biết.