Sáng nay (23/7), tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị Phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và quản lý kiểm soát giết mổ đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Theo đánh giá, dịch tả lợn châu Phi đang có chiều hướng gia tăng tại các địa phương đòi hỏi phải có các biện pháp quyết liệt để phòng chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Theo Cục Chăn nuôi và Thú y – Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ đầu năm đến ngày 22/7/2025, cả nước đã xảy ra 636 ổ dịch tại hơn 28/34 tỉnh, thành phố, số lợn mắc bệnh là hơn 42.000 con, số lợn chết, buộc tiêu hủy là hơn 43.000 con. Hiện nay, còn 256 ổ dịch tại 28 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày.
Trong 2 tháng qua, dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi gia tăng tại các tỉnh phía Bắc như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Nội… và duyên hải miền Trung như: Quảng Ngãi, Quảng Trị…
Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết dịch tả lợn châu Phi đang có chiều hướng gia tăng, chủ yếu do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan: "Dịch tả lợn châu Phi lây lan nhanh, độc lực lớn, đường lây truyền rất phức tạp. Trong khi đó, chăn nuôi của nước ta nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng có trên 50% là chăn nuôi nhỏ lẻ nên việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học vẫn còn lơ là, chủ quan trong những năm vừa qua. Khi điều kiện dịch tễ được kiểm soát thì không quan tâm chặt chẽ, sâu sát do vậy để xảy ra dịch bệnh. Vừa rồi mưa lũ khiến dịch bệnh lây lan nhanh, các địa phương chưa quan tâm đúng mức. Lực lượng thiếu nên từ việc kiểm soát dịch bệnh đến xử lý dịch, kiểm soát giết mổ chưa được triển khai đồng bộ, quyết liệt và còn có sự buông lỏng".

Cũng theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại một số địa phương vẫn còn tình trạng người dân vứt xác lợn chết do dịch bệnh ra sông, mương… ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe và tạo cơ hội lây lan virus. Hành động này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và làm tăng nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh, mà còn vi phạm quy định của Luật Thú y. Hành vi này có thể bị phạt tiền từ 5 đến 6 triệu đồng. Trước tình hình dịch tả heo châu Phi được dự báo sẽ tiếp tục phát sinh và lây lan, các địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để sớm khống chế và dập tắt các ổ dịch, không để dịch bệnh lan rộng.
Tại tỉnh Quảng Ngãi, chỉ trong 10 ngày đầu tháng 7-2025, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 83 cơ sở, ở 42 thôn, thuộc 11 xã, phường, với 529 con heo mắc bệnh buộc phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng gần 29,5 tấn.

Ông Trần Phước Hiền- Phó chủ tịch UNBN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời gian qua, địa phương đã triển khai quyết liệt các biện pháp khoanh vùng, khống chế dịch bệnh, tuy nhiên, tại địa phương vẫn còn một số hộ gia đình lại đem heo ốm, chết vứt ra đường, kênh, mương, sông..., gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và làm tăng nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh.
"Chúng tôi đã xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác heo bệnh ra môi trường để tăng tính răn đe, đồng thời hỗ trợ người dân trong việc tiêu hủy heo bệnh, bố trí các điểm tiêu hủy phù hợp. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ heo tại vùng dịch cũng như trên toàn địa bàn, bảo đảm các hoạt động này được thực hiện đúng theo quy định pháp luật về thú y. Đồng thời, thông tin rộng rãi về tình hình dịch bệnh tại địa phương để người chăn nuôi nắm rõ, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh"- ông Trần Phước Hiền cho hay.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cũng nhấn mạnh, việc kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát giết mổ động vật và thực hiện tái đàn lợn nuôi tại các địa phương cần thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả: "Bộ chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, tập trung nguồn giống và thức ăn, cử các đoàn công tác đến các địa phương để chỉ đạo, đối với các địa phương thì phải chủ động hóa chất, vệ sinh môi trường, chuẩn bị cho thay thế đàn và dịch tả lợn châu Phi là bài học kinh nghiệm để chúng ta phải xử lý triệt để ngay và luôn".
Tại hội nghị, các chuyên gia, lãnh đạo địa phương, cơ quan quản lý và doanh nghiệp đã cùng nhau bản thảo các nội dung liên quan đến việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi như: đẩy mạnh tiêm phòng vaccine tả lợn châu Phi, cơ chế phối hợp giữa cơ quan thú y phối hợp với chính quyền địa phương trong giám sát để phát hiện, xử lý kịp thời tình trạng người dân vứt xác lợn bệnh hoặc bán chạy lợn bệnh để thu hồi vốn.../.