Trả lời phóng viên VOV2, Ths.Bs Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội, cho biết tối qua (12/05), đại diện Sở Y tế Hà Nội đã có có buổi làm việc với Phòng khám và bước đầu xác định như sau:

Sau khi 2 vợ chồng bệnh nhân N.V.T nói là đi Đà Nẵng về nhưng chưa khai báo y tế, nhân viên Phòng khám Thu Cúc đã hướng dẫn về địa phương khai báo. Tuy nhiên, 2 vợ chồng này đã không khai báo mà tiếp tục đi làm từ ngày 9-12/05. Theo quy định 100% người đi từ các tỉnh thành khác về trong dịp 30/4,1/5 phải khai báo y tế.

Nhưng "cái sai của Phòng khám Thu Cúc là trước một bệnh nhân có những biểu hiện nghi ngờ như là rát họng, mỏi cơ đã không thông báo đến Trạm y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật địa phương để xử lý" - ông Nguyễn Quang Trung cho biết.

Sở Y tế đã có quy định, các cơ sở khám chữa bệnh, các cửa hàng thuốc khi phát hiện trường hợp ho sốt, khó thở cần phải thông báo với Trạm Y tế gần nhất, Trung tâm y tế địa phương để có biện pháp xử lý nghi nhiễm. Nếu trong trường hợp sốt, ho thông thường thì lấy mẫu sàng lọc để kịp thời phát hiện. Tuy nhiên, phòng khám Thu Cúc đã không thực hiện hướng dẫn này.

Việc tạm dừng hoạt động Phòng khám Đa khoa quốc tế Thu Cúc là để phục vụ công tác điều tra, trích xuất camera tìm kiếm những người có tiếp xúc gần với vợ chồng bệnh nhân N.V.T khi đến khám tại đây. Và cũng là để rà soát lại toàn bộ quy trình, công tác phòng chống dịch của phòng khám.

Trước đó, bệnh nhân N.V.T thông tin: ngày 9/5, vợ bệnh nhân bị viêm họng đi khám tại Phòng khám này nhưng bị từ chối vì có lịch sử dịch tễ đi Đà Nẵng. Đến ngày 12/5, hai vợ chồng tiếp tục đi khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô, không khai báo dịch tễ và phát hiện dương tính khiến cả khoa cấp cứu của bệnh viện này bị phong tỏa.