Vợ chồng anh Phạm Văn Phương ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá vẫn nhớ như in cảm xúc khi con được các bác sĩ Trung tâm tim mạch- Bệnh viện E Trung ương phẫu thuật thành công. “Vui lắm, mừng vì con khỏe mạnh. Trước bú là nghỉ, vì khó thở, mệt, giờ con bú giỏi lắm”- anh Phương nói.

Lúc trước cơ thể bé thường tím tái vì tim đập chậm, móng tay, móng chân tụ máu thâm. Nhìn con mà đôi vợ chồng cảm thấy bất lực vì không có tiền đưa con đi viện. Lúc đấy chỉ ước, bé được chữa khỏi bệnh.

Và điều ước của đôi vợ chồng nghèo đã thành sự thật. Trong chuyến đi khám sàng lọc tại tỉnh Thanh Hóa, bác sĩ Nguyễn Bá Phong và các đồng nghiệp tại Khoa Phẫu thuật tim trẻ em, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E, đã phát hiện và kịp thời đưa bé về bệnh viện E phẫu thuật. Sau mổ, trái tim nhỏ đã đập trở lại, điều kỳ diệu và ấm áp đã đến với gia đình nghèo của vợ chồng anh Phạm Văn Phương.

Đây chỉ là một trong số những ca bệnh tim bẩm sinh mà các y bác sỹ của Bệnh viện E đã thực hiện thành công trong năm qua. Và điều đặc biệt hơn cả là rất nhiều trường hợp trong số đó đã được phẫu thuật tim miễn phí nhờ vào sự hỗ trợ của Chương trình Trái tim cho em.

TS-BS Trần Đắc Đại – Trưởng khoa Tim trẻ em- Trung tâm tim mạch- Bệnh viện E cho biết, phần lớn cha mẹ khi biết con mình bị tim bẩm sinh thường bị rơi vào trạng thái cực đoan vì nghĩ rằng con mình không thể cứu sống, tuy nhiên, có đến 80-90% các trường hợp bị tim bẩm sinh có thể được chữa khỏi hoàn toàn, các bé có thể đi học bình thường, thậm chí sau này còn lập gia đình và sinh con.

“Các bác sĩ Bệnh viện E gặp được trường hợp nào bị bệnh đều cố gắng hết sức để cứu chữa. Khi hồi sinh được các bé là niềm vui trong nghề nghiệp rằng mình đã thành công. Đặc biệt, với nhóm các bé bị tim bẩm sinh còn có cảm xúc lớn hơn, đó là sự thay đổi kỳ diệu. Trước khi điều trị nhìn rất xót xa, các bé tím tái, khó thở, mệt mỏi nhưng khi đưa trái tim về đúng chức năng, giúp trái tim hoạt động tốt thì các em bé giống như những cái cây non, có thể vươn lên mãnh liệt”- BS Trần Đắc Đại chia sẻ.

Trong những ngày đầu năm mới 2024, Khoa Tim trẻ em- BV E Trung ương vẫn có rất nhiều bé chờ đến lịch can thiệp tim mạch. Buồng bệnh như ngôi nhà thứ hai và những chiếc giường bệnh bất đắc dĩ trở thành chỗ chơi của các em nhỏ. Bé Đức 3 tuổi quê ở Yên Thành – Nghệ An được bà nội đưa ra BV E đã gần 10 ngày nay để chờ can thiệp tim mạch. Ngay buồng bên cạnh, cặp vợ chồng trẻ Trương Thị Lan Vi cũng lặn lội từ Quảng Ngãi, đưa con trai 50 ngày tuổi ra bệnh viện E chữa trị.

Điều ước về sức khỏe đầu năm mới là điều ước lớn nhất của những gia đình có em bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Bởi chỉ cần có sức khỏe, các em bé sẽ được hạnh phúc.

Chính vì thế, trong năm 2024, các bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E vẫn đang nỗ lực giúp cho điều ước của các bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh trở thành hiện thực.

“ Để đạt được mục đích thì chúng ta cần nhiều phương pháp, chúng tôi đã đi khám sàng lọc xuống tận địa bàn nhưng không phải lúc nào cũng đi và phát hiện được tất cả các trường hợp, rồi vẫn có những em bé sinh ra hằng ngày làm sao phát hiện được các em bị tim bẩm sinh… Do đó, ngoài việc tham gia vào những chương trình nhân đạo lớn, Bệnh viện E còn tự tổ chức các hoạt động tình nguyện hoặc kêu gọi các nhà tài trợ. Tuy nhiên, chúng tôi tính đến phương án xa hơn đó là kết hợp với hệ thống y tế tại cơ sở để người dân các địa phương có thể dễ dàng tiếp cận với y tế chuyên sâu, từ đó chúng tôi có thể hỗ trợ nhiều hơn và hiệu quả hơn cho các trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh”- TS-BS Trần Đắc Đại khẳng định.

Mời nghe tại đây: