Bệnh nhân đầu tiên được điều trị thành công bằng kỹ thuật này là ông Đỗ Chân Tú, 74 tuổi ở tỉnh Hưng Yên. Trước thời điểm được chẩn đoán suy tim ông Tú chưa có tiền sử mắc các bệnh lý tim mạch.

Khi thấy trong người mệt, bị hụt hơi khi nói, ông đến khám và nằm điều trị tại bệnh viện tuyến dưới nhưng tình trạng không cải thiện, sau đó được chuyển lên Trung tâm tim mạch Bệnh viện E.

Sau khi khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu như điện tâm đồ, siêu âm tim, kết quả cho thấy ông Tú bị suy tim giai đoạn tiến triển rất nặng, lực co bóp của tim chỉ còn 1/3 so với người bình thường. Trái tim bị giãn rộng, co bóp mất đồng bộ nghiêm trọng.

Đây là tình trạng suy tim rất nặng, phân suất tống máu đã giảm dưới 40%, nếu chỉ dùng thuốc để điều trị hiệu quả có thể không đạt được như kỳ vọng. Vì vậy, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định thực hiện cấy máy tái đồng bộ cơ tim kết hợp kỹ thuật tạo nhịp đường dẫn truyền (LOT-CRT) để khôi phục nhịp đập sinh lý cho tim.

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Trung Kiên- Khoa Khám bệnh và Cấp cứu Tim mạch thì đầu, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E cho biết, đây là một trong những kỹ thuật hiện đại trong điện sinh lý tim, có thể tối ưu hóa hiệu quả điều trị cho các trường hợp tổn thương cơ tim diện rộng.

"Với kỹ thuật này 1 mặt chúng tôi tạo nhịp vào đường dẫn truyền trong quả tim của bệnh nhân, tiếp theo sẽ tạo nhịp ở vùng bên của thất trái, lúc đó máy sẽ hỗ trợ tạo nhịp tại nhiều vị trí trong quả tim, giúp tim co bóp được đồng bộ với nhau hơn, qua đó sẽ cải thiện được chức năng tim cho bệnh nhân", bác sĩ Hoàng Trung Kiên cho biết.

Sau can thiệp, bệnh nhân được tiếp tục duy trì phác đồ điều trị nội khoa và theo dõi tích cực. Chỉ sau 1 tháng cấy máy và kết hợp điều trị dùng thuốc, chức năng tim đã đạt 60% – trở về mức của một người khỏe mạnh bình thường. Trước sự hồi phục tích cực của chức năng tim sau can thiệp, ông Đỗ Chân Tú vui mừng cho biết: "Nói chung là bây giờ khỏe rồi, đi đâu cũng không ngại nữa. Hai nữa là trước tâm lý luôn có cảm giác sợ hãi nhưng sau khi mình lắp cái máy can thiệp thì cảm giác sợ hoàn toàn biến mất".

Bác sĩ Hoàng Trung Kiên lưu ý, sau khi cấy máy tái đồng bộ cơ tim, người bệnh cần chú trọng chăm sóc sức khỏe lâu dài nhằm duy trì hiệu quả điều trị và hạn chế nguy cơ biến chứng. Đặc biệt, cần duy trì điều trị bằng thuốc theo chỉ định, kết hợp theo dõi và kiểm tra máy định kỳ. Tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc hoặc thay đổi liều lượng khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

"Sẽ có người nghĩ mình đã cấy máy xong thì liệu có thể dừng thuốc lại được, suy nghĩ như vậy không đúng. Dùng thuốc vẫn là điều trị nền tảng, song song với dùng thuốc, theo dõi khám định kỳ bệnh nhân cần phải tuân thủ chế độ ăn uống sinh hoạt, nên ăn nhạt, hạn chế những đồ ăn nhiều dầu mỡ và tiếp tục thăm khám định kỳ", theo bác sĩ Hoàng Trung Kiên.

Suy tim là hội chứng lâm sàng phức tạp và là giai đoạn cuối của hầu hết các bệnh lý tim mạch, vì thế bác sĩ Hoàng Trung Kiên khuyến cáo người dân cần thực hiện tầm soát và khám sức khỏe định kỳ để được phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid.

Nhận biết sớm dấu hiệu suy tim như xuất hiện triệu chứng khó thở, đặc biệt khi nằm hoặc vận động, hụt hơi, sưng phù hai chân, mệt mỏi kéo dài... cần đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được phát hiện và điều trị kịp thời.