TS.BS Hoàng Cương – Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết thuốc có thể có nhiều tên thương mại khác nhau nhưng đây thực chất là thuốc nhỏ mắt có chứa atropine – một loại biệt dược phổ biến trong điều trị các bệnh về mắt. Trong khoảng 1 thập niên trở lại đây, đặc biệt là từ năm 2016, các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu atropine nồng độ thấp có tác dụng ngăn chặn sự tiến triển của cận thị.

“Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành nghiên cứu cỡ mẫu đại trên 1000 thì thấy có bằng chứng atropine có thể ngăn ngừa cận thị, nhưng chỉ ở trên nhóm trẻ đi học từ 6 đến 15 tuổi” – TS.BS Hoàng Cương thông tin. Kết quả cụ thể là 500 người không dùng atropine thì tỷ lệ cận thị từ 1,5 đến 2 đi-ốp là 38%, còn nhóm dùng atropine thì chỉ 8% thôi.

Tuy nhiên, loại thuốc này mới đang trong quá trìn nghiên cứu. Các nhà khoa học cũng chưa trả lời được là phải điều trị thuốc trong thời gian bao lâu? Nếu không duy trì dùng thuốc thì liệu cận thị có trở lại?...

Hiện Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ vẫn chưa cho phép lưu hành loại thuốc này. Tại Việt Nam, loại thuốc nhỏ mắt chữa cận thị này cũng chưa được Bộ Y tế cho phép lưu hành và triển khai trong điều trị. Chủ yếu các gia đình tự ý mua sản phẩm trôi nổi trên mạng, hoặc nhờ người quen ở nước ngoài xách tay về.

TS.BS Hoàng Cương khuyến cáo: mọi người phải cẩn thận với những quảng cáo, vì dược phẩm phải là chính thống mới đảm bảo an toàn. Ông khẳng định lại: hiện tại không có bất kỳ một loại thuốc nhỏ mắt nào có thể chữa khỏi được cận thị.