Mời nghe bài viết tại đây:
Suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới là bệnh lý thường gặp, trước đây chủ yếu xuất hiện ở người cao tuổi. Tuy nhiên, những năm gần đây, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt ở nhóm người phải đứng lâu, ngồi nhiều do tính chất công việc. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây nhiều biến chứng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.
Hiện nay, cùng với sự phát triển của y học hiện đại, nhiều kỹ thuật can thiệp tiên tiến trong điều trị bệnh lý mạch máu đã được triển khai tại Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, việc làm chủ các kỹ thuật như chụp và can thiệp động mạch vành, đặt máy tạo nhịp tim, holter điện tim, holter huyết áp, siêu âm tim mạch, đặc biệt là chụp và can thiệp động mạch chi dưới đã giúp nhiều bệnh nhân không phải chuyển tuyến trên, giảm chi phí và gánh nặng cho gia đình.
Mới đây, khoa tiếp tục đưa vào triển khai kỹ thuật điều trị suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới bằng laser nội mạch. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Hoa – Phó trưởng Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, đây là bước tiến quan trọng trong điều trị bệnh lý này. “Từ năm 2024, Khoa Nội tim mạch đã triển khai kỹ thuật điều trị suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới bằng laser nội mạch, giúp bệnh nhân được điều trị ngay tại địa phương, hạn chế phải chuyển tuyến trên, tiết kiệm rất nhiều chi phí và thời gian cho người bệnh”, bác sĩ Hoa cho biết.
Trước đây, phương pháp điều trị suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới chủ yếu là phẫu thuật ngoại khoa. Cách điều trị này đòi hỏi mổ mở, mức độ xâm lấn lớn, gây đau nhiều sau mổ và thời gian nằm viện kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và công việc của người bệnh. Trong khi đó, kỹ thuật laser nội mạch là phương pháp ít xâm lấn, an toàn, thời gian can thiệp ngắn nhưng mang lại hiệu quả cao.
“Với kỹ thuật laser nội mạch, bệnh nhân ít đau, hồi phục nhanh, có thể ra viện sớm, thậm chí ngay ngày hôm sau”, bác sĩ Hoa chia sẻ thêm.
Không chỉ mang lại hiệu quả điều trị rõ rệt, kỹ thuật laser nội mạch trong điều trị suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới hiện nay còn được bảo hiểm y tế chi trả, giúp giảm đáng kể chi phí cho người bệnh. Nhờ đó, ngày càng có nhiều bệnh nhân yên tâm lựa chọn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Theo các bác sĩ, những trường hợp suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới từ giai đoạn C2 trở lên, có dòng trào ngược trên 0,5 giây, kèm theo các triệu chứng như đau mỏi, tê bì, chuột rút nhiều sẽ được chỉ định can thiệp bằng laser nội mạch. Sau điều trị, người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, thay đổi lối sống, hạn chế đứng lâu, ngồi nhiều, duy trì tập luyện phù hợp và tái khám định kỳ để phòng ngừa tái phát.
Từ khi triển khai kỹ thuật điều trị suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới bằng laser nội mạch vào tháng 5/2024 đến nay, Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện gần 300 ca can thiệp, trung bình mỗi năm khoảng 180 ca, mang lại hiệu quả điều trị tích cực và sự hài lòng cho người bệnh.
Việc ứng dụng thành công kỹ thuật hiện đại này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý mạch máu mà còn khẳng định năng lực chuyên môn, tinh thần đổi mới và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân./.
