Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, hiện đang diễn ra tại xã Đông Anh, TP Hà Nội đã trở thành điểm đến sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, mua sắm. Không chỉ gây ấn tượng bởi không gian được đầu tư bài bản, hội chợ còn ghi dấu sự góp mặt phong phú của các gian hàng đặc sản địa phương, mang đậm bản sắc vùng miền và được du khách gần xa đặc biệt quan tâm.
- Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng” được tổ chức như một hành trình du xuân xuyên Việt, nơi các giá trị kinh tế, văn hóa và sáng tạo cùng hội tụ; được cấu trúc thành 8 phân khu nội dung.
- Hội chợ trưng bày trên diện tích khoảng 100.000m² trong nhà và khoảng 45.246m² ngoài trời, gồm 10 sảnh trưng bày; bố trí khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, cùng các không gian ngoài trời phục vụ hoạt động văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm...
Đến đây, du khách được tham quan các gian hàng, nổi bật là phân khu “Du xuân quê hương - Sản vật Bốn phương”, nơi hội tụ tinh hoa sản vật và sắc xuân của nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Phân khu “Tinh hoa Văn hóa Việt Nam” cũng là một trong những khu vực thu hút đông đảo khách tham quan. Phân khu này gồm khu sân khấu trung tâm và các gian hàng du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ, thiết kế sáng tạo, các gian hàng liên quan đến các ngành công nghiệp văn hóa... Tại đây, các sản phẩm đến từ ngành điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, xuất bản, thời trang, du lịch…được giới thiệu dưới cả hình thức hàng hóa vật thể và dịch vụ văn hóa.
Khu vực du lịch văn hóa có sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp, hãng lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí, các hãng vận chuyển... Tại đây, khách tham quan có cơ hội mua tour du lịch giảm giá, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, tìm kiếm thông tin du lịch, điểm đến… của nhiều địa phương, đặc biệt là các tour du xuân, du lịch Tết Bính Ngọ 2026.
Nhiều gian hàng tổ chức dùng thử sản phẩm, giới thiệu cách chế biến món ăn truyền thống, giúp khách tham quan hiểu thêm về giá trị văn hóa ẩm thực của từng vùng miền. Đây cũng là yếu tố khiến hội chợ trở nên hấp dẫn.
Mỗi địa phương mang đến Hội chợ không gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu vùng miền, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng thương mại - đầu tư và các điểm đến văn hóa, du lịch hấp dẫn. Người dân kỳ vọng, mô hình này sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng trong những năm tới, trở thành điểm đến quen thuộc mỗi dịp Tết đến Xuân về.
