Tham dự hội nghị có ông Đỗ Tiến Sỹ – Tổng Giám đốc VOV; đại diện lãnh đạo VOV, VFF và nhà tài trợ Kim cương HDBank.

Năm 2025 là năm thứ 9 liên tiếp VOV đồng hành cùng VFF và HDBank trong việc tổ chức hệ thống các giải futsal quốc gia. Đánh giá về chặng đường này, ông Phạm Thanh Sang nhấn mạnh những chuyển biến tích cực cả về chuyên môn lẫn mức độ chuyên nghiệp của giải: “Có thể nói là năm 2025 là năm thứ chín Đài Tiếng nói Việt Nam cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và nhà tài trợ HDBank đã tổ chức thành công các giải Futsal quốc gia với nhiều các điểm tích cực về chất lượng chuyên môn cũng như là cái sự chuyên nghiệp của các cầu thủ. Ngoài ra cũng là sự hưởng ứng theo dõi tích cực của khán giả.”

Bức tranh thành tích của futsal Việt Nam cũng được đặt trong mạch phát triển của hệ thống thi đấu. Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển futsal nam Việt Nam vươn lên hạng 20 thế giới. Ở bình diện châu lục, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua vòng loại và giành quyền vào tứ kết tại sân chơi châu Á, cho thấy bước tiến mạnh mẽ về chuyên môn.

Tại đấu trường quốc nội, Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2025 diễn ra từ tháng 2 đến tháng 6 tại Hà Nội và TP.HCM theo thể thức sân nhà – sân khách. Kết thúc mùa giải, Thái Sơn Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch sau trận hòa 2-2 với Sahako ở lượt cuối. Cùng với đó, Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2025 tại TP.HCM khép lại với chức vô địch thuộc về Thái Sơn Bắc, đồng thời tạo dấu ấn truyền thông với ca khúc “Vinh quang trên những bước chân”.

Ở mảng phong trào, Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực TP.HCM 2025 thu hút 12 cơ sở giáo dục đại học tham dự, góp phần mở rộng “tệp” người chơi, người xem và nuôi dưỡng nguồn lực trẻ. Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM vô địch sau chiến thắng 4-1 trước ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM trong trận chung kết.

Đáng chú ý, theo thống kê, tổng lượt xem của ba hệ thống giải futsal HDBank trong năm 2025 đạt hơn 16,3 triệu lượt trên các nền tảng số, tăng khoảng 152% so với năm 2024. Những con số này phản ánh hiệu quả rõ rệt từ công tác tổ chức và truyền thông, đồng thời cho thấy futsal đang dần bước ra khỏi “ngách”, tiến gần hơn đến thói quen thưởng thức thể thao của công chúng.

Từ góc độ chuyên môn, đại diện lãnh đạo VFF – ông Trần Anh Tú – khẳng định vai trò nền móng của hệ thống giải quốc nội đối với tham vọng dài hạn: “Việc Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cùng sự đồng hành của các nhà tài trợ, tổ chức thành công các giải đấu lớn như Giải Vô địch Quốc gia và Cúp Quốc gia đã góp phần xây dựng hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, ổn định và có chiều sâu… Đặc biệt, các giải quốc nội đã trở thành môi trường rèn luyện quan trọng, giúp nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành, đóng góp trực tiếp cho đội tuyển quốc gia trong những năm qua”.

Bước sang năm 2026 – cột mốc 10 năm VOV đồng hành cùng futsal Việt Nam – Ban tổ chức công bố kế hoạch gồm: Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Giải Vô địch Quốc gia, Cúp Quốc gia và chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đánh giá thành tích Top 20 thế giới là dấu mốc quan trọng, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách làm để futsal tiếp tục đi đường dài, đi đường chắc: “Tôi cho rằng những kết quả đạt được là rất đáng trân trọng. Đặc biệt, thành tích đội tuyển futsal Việt Nam vươn lên Top 20 thế giới và nằm trong nhóm các đội hàng đầu châu Á là dấu mốc quan trọng. Bước sang năm 2026, chúng ta cần tiếp tục rút kinh nghiệm, đổi mới phương thức tổ chức nhằm nâng cao chất lượng giải đấu. Trong công tác chuyên môn, vấn đề trọng tài cần được tiếp tục quan tâm. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông. Đặc biệt, chúng ta cần mở rộng hoạt động futsal trong sinh viên, thanh niên…”

Cũng theo ông Đỗ Tiến Sỹ, truyền thông phải “đi cùng nhịp” với công nghệ và thói quen khán giả, làm futsal hấp dẫn hơn bằng cách kể câu chuyện tốt hơn, tôn vinh cá nhân – tập thể đúng lúc, đúng cách.

Tại hội nghị, ông Đỗ Tiến Sỹ đã trao Bằng khen của Tổng Giám đốc VOV tặng ông Trần Minh Hùng – nguyên Phó Tổng Giám đốc VOV, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia năm 2025 – ghi nhận những đóng góp quan trọng trong chỉ đạo, tổ chức giải.

Từ “nền móng giải quốc nội” đến “đỉnh thành tích đội tuyển”, futsal Việt Nam đang có một logic phát triển khá mạch lạc: muốn vươn tầm thì phải có hệ thống thi đấu đủ dày, đủ chất và đủ sức lan tỏa. Và nếu năm 2025 là bước tăng tốc rõ rệt, thì năm 2026 – với cột mốc 10 năm đồng hành – sẽ là bài kiểm tra xem futsal Việt Nam có biến được đà hưng phấn thành tham vọng bền vững hay không./.