Đã từng có thời điểm vì dịch Covid-19 mà một bệnh viện đầu ngành như Bạch Mai chỉ hoạt động có 1/3 công suất giường bệnh… Đặc biệt, ở những thời điểm phong tỏa chỉ có khoảng vài chục bệnh nhân được tiếp nhận mỗi ngày, chủ yếu là trường hợp cấp cứu. Ngoài một bộ phận y bác sỹ tăng cường chống dịch tại các tỉnh, thành, hầu như các khoa phòng đều giảm tần suất hoạt động xuống mức thấp nhất.

Nhưng nay thì sự đông đúc đã trở lại như chưa hề có Covid-19….

2 năm rồi bà Ngô Thị Bảy (Hà Nam) mới quay trở lại Bệnh viện Bạch Mai. Bà bị suy tim. Thời gian dịch bệnh bùng phát, bà cố gắng duy trì nhưng đến nay thì không thể. 4h sáng, bà bắt xe từ nhà, 5h30 đến nơi và là một trong những bệnh nhân được khám đầu tiên.

“Bệnh viện đông lắm rồi. Các y bác sỹ rất nhiệt tình, làm việc liên tục, không nghỉ ngơi, mình có phải chờ đợi thì cũng thông cảm”, bà Bảy chia sẻ.

Nhiều bệnh nhân ở tỉnh xa cũng không ngần ngại đi cả trăm cây số để sáng sớm có mặt ở bệnh viện. Hàng nghìn bệnh nhân đổ về, sự chờ đợi, xếp hàng và mệt mỏi là khó tránh.

Sau một thời gian thưa vắng bệnh nhân vì dịch Covid-19, Bệnh viện Bạch Mai hiện đã kích hoạt quy trình khám chữa bệnh trở lại như trước. Hiện mỗi ngày có khoảng từ 6.000-8.000 người đến khám và trên 3.000 bệnh nhân điều trị nội trú (công suất giường bệnh là trên 100%).

“Chúng tôi phát số khám bệnh từ 5h30, có nghĩa là bộ phận tiếp đón đã phải có mặt lúc 5h00. Một số bác sỹ sẽ bắt đầu khám từ 6h00 cho đến khi hết bệnh nhân. Riêng bộ phận Chẩn đoán hình ảnh có thể phải làm việc đến 8h tối để kịp trả kết quả trong ngày cho bệnh nhân”, PGS.TS Đặng Hùng Minh, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết.

Ngoài các bệnh lý thông thường, theo PGS.TS Đặng Hùng Minh, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai, có khoảng 20% bệnh nhân đến khám vì các triệu chứng hậu Covid-19. Ngoài ra, một số trường hợp bệnh nhân mạn tính do ảnh hưởng của dịch mà gián đoạn điều trị nên khi đến viện thì bệnh đã trở nặng.

Chúng tôi cố gắng động viên anh chị em bác sỹ, điều dưỡng tăng cường độ làm việc để rút ngắn thời gian khám bệnh và giải thích để người bệnh hiểu, tránh tình trạng bức xúc khi phải chờ đợi lâu”, PGS.TS Đặng Hùng Minh, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ.

Khi các hoạt động khám chữa bệnh trở lại bình thường, người bệnh có cơ hội được hưởng các kỹ thuật cao, chuyên sâu mà có thời điểm đã bị trì hoãn do dịch Covid-19.

“Vừa rồi, bệnh viện gặp một số khó khăn, thiếu thốn về vật tư tiêu hao, thuốc men phục vụ công tác khám chữa bệnh. Hiện chúng tôi đang khẩn trương đấu thầu, mua sắm trang thiết bị để phục vụ công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là cho các kỹ thuật cao”, TS.BS Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Sau hơn hai năm chủ yếu tập trung dồn sức chống dịch Covid-19, giờ đây hoạt động khám chữa bệnh đã khôi phục hoàn toàn.

Các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 hiện đang rất vắng vẻ, nhiều nơi đã giải thể, còn các bệnh viện điều trị bệnh thông thường đã đông đúc trở lại - một trật tự của sự bình thường đã trở lại!